Hà Nội

Mang theo súng K59 sau khi “cắn” ma túy đá

ANTĐ - Kiểm tra cốp xe, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ một khẩu súng ngắn quân dụng K59, đạn đã được lên nòng, tháo băng đạn thì phát hiện bên trong có 8 viên đạn.

Khoảng 15h chiều nay 19/06, trong khi làm nhiệm vụ tại ngã tư Kim Ngưu – Thanh Nhàn – Lạc Trung, các trinh sát thuộc tổ công tác Y7 – 141 phát hiện có hai thanh niên chở nhau trên chiếc xe Liberty màu trắng mang BKS 29D1 – 42488 có dấu hiệu khả nghi, nên đã ra hiệu dừng xe để kiểm tra, nhưng hai đối tượng đã quay đầu bỏ chạy. Ngay sau đó, các cán bộ chiến sĩ tổ công tác Y7- 141 đã nhanh chóng đuổi theo và bắt giữ hai đối tượng.

Vũ Duy Chiến (trái) và Nguyễn Phú Quý (phải)



Kiểm tra cốp xe, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ một khẩu súng ngắn quân dụng K59, đạn đã được lên nòng, tháo băng đạn thì phát hiện bên trong có 8 viên đạn. Đấu tranh khai thác, hai đối tượng khai là Vũ Duy Chiến, sinh năm 1982, thường trú tại số 15B, tổ 12, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và Nguyễn Phú Quý, sinh năm 1983, trú tại Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Tang vật gồm súng và 8 viên đạn bị thu giữ


Trước đó, Chiến và Quý khai đã sử dụng ma túy đá và mang theo súng bên người để phòng thân.

Hiện hai đối tượng trên đã được đưa về Phòng CSHS – Công an thành phố Hà Nội để tiếp tục điều tra, làm rõ.