Mẹ lớn tuổi, con cao hơn

Mẹ lớn tuổi, con cao hơn

ANTĐ - Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Đức cho thấy, mặc dù phụ nữ lớn tuổi mang thai có thể phải đối mặt với biến chứng thai kỳ và trẻ sinh ra dễ mắc hội chứng Down cũng như bệnh tự kỷ nhưng ngược lại trẻ sinh ra lại hưởng một số lợi ích. 

Phải bán thân để có tiền đi học

Phải bán thân để có tiền đi học

ANTĐ - Aminata cúi gằm mặt, lí nhí thừa nhận em đã phải bán dâm từ khi mới 15 tuổi, trung bình mỗi đêm em phải tiếp khoảng 3 khách. Câu chuyện giống như Aminata không phải là hiếm ở Cộng hòa Sierra Leone, một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới. Hàng năm, chi phí cho 1 năm học ở đây khoảng 40 bảng - đó là một khoảng tiền rất lớn đối với nhiều gia đình. Do vậy, nhiều cô gái giống như Aminata phải nhắm mắt lựa chọn cách giải quyết: bán thân để lấy tiền đi học. 

Khoảng cách thai kỳ ngắn tăng nguy cơ tự kỷ

Khoảng cách thai kỳ ngắn tăng nguy cơ tự kỷ

ANTĐ - Một nghiên cứu của Mỹ đã tiến hành phân tích hồ sơ của hơn 7.000 trẻ em sinh ra trong khoảng từ năm 1987-2005 tại Phần Lan cho thấy, mang thai lần hai trước khi bé thứ nhất tròn 1 tuổi sẽ làm tăng 30% khả năng mắc bệnh tự kỷ ở trẻ thứ hai. 

30% phụ nữ công sở bị quấy rối tình dục

30% phụ nữ công sở bị quấy rối tình dục

ANTĐ - Một báo cáo mới công bố của Bộ Y tế, lao động và phúc lợi xã hội Nhật Bản cho hay, 1/3 phụ nữ của quốc gia này bị quấy rối tình dục ngay tại nơi làm việc. Đây được coi là một "cú shock" với những nỗ lực của Chính phủ trong việc nâng cao vai trò của nữ giới trong việc phát triển kinh tế - xã hội 

Có thai 9 tháng vẫn dẻo dai múa cột

Có thai 9 tháng vẫn dẻo dai múa cột

ANTĐ - Gần đây, một cô gái 27 tuổi họ Triệu, làm huấn luyện viên dạy múa cột ở thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, đã gây sốt trên internet khi tung ảnh thể hiện những động tác múa dẻo dai dù cô đang mang thai ở tháng thứ chín.

CSGT giúp đỡ thai phụ chuyển dạ giữa đường

CSGT giúp đỡ thai phụ chuyển dạ giữa đường

ANTĐ - Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội vừa nhận được thư của anh Phạm Văn Tú ở Gia Lâm, Hà Nội gửi tới bày tỏ sự cảm ơn đến Thượng úy Phạm Văn Luyến, cán bộ Đội CSGT số 2 vì đã giúp đỡ vợ mình trong lúc gặp tình huống nguy hiểm trên đường. 

Nhật ký học làm mẹ

Nhật ký học làm mẹ

ANTĐ - “Để con được ốm” là cuốn nhật ký học làm mẹ thông qua những câu chuyện từ trải nghiệm thực tế mà chị Uyên Bùi đã trải qua từ khi mang thai đến khi con chào đời và trở thành một cô bé khỏe mạnh.

Virus Zika có thể lây truyền qua đường tình dục

Virus Zika có thể lây truyền qua đường tình dục

ANTĐ -  Ngày 7-3, Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế cho biết, tính đến ngày 7-3 đã có 54 quốc gia và vùng lãnh thổ phát hiện sự lưu hành hoặc có sự lây truyền virus Zika (gây hội chứng đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh), trong đó Lào là nước mới nhất ghi nhận ca bệnh. 

Thai phụ đẻ rơi vì đường quá xấu

Thai phụ đẻ rơi vì đường quá xấu

ANTĐ - Đang được chồng chở tới bệnh viện để kiểm tra định kỳ, một thai phụ ở Ấn Độ đã lên cơn đau và đẻ con ngay bên lề đường vì đường quá xấu.

Trẻ bú mẹ cần bổ sung vitamin D

Trẻ bú mẹ cần bổ sung vitamin D

ANTĐ - Một nghiên cứu mới ở Canada cho thấy, những trẻ bú mẹ, ngay cả khi ăn dặm hoặc hơn 1 tuổi, cơ thể vẫn rất cần bổ sung vitamin D. Hội Nhi khoa Canada khuyến cáo trẻ bú mẹ cần bổ sung 400 đơn vị quốc tế vitamin D mỗi ngày trong năm đầu tiên. 

Nỗi lòng đầu xuân của những ông đồ

Nỗi lòng đầu xuân của những ông đồ

ANTĐ - Xin chữ là nét văn hóa đẹp mỗi độ xuân về và ai cũng muốn có một chữ treo trong nhà để cầu may mắn trong năm mới. Tuy nhiên, xung quanh việc xin chữ cũng có nhiều câu chuyện thú vị xuất phát từ sự ngô nghê và “hồn nhiên” của người xin chữ cũng như “nỗi lòng” của những ông đồ.