Mang súng bỏ chạy nhưng không thoát

ANTĐ - Khoảng 22h tối 3-6, tổ công tác Y4-141/CATP Hà Nội do Trung tá Vũ Văn Ngoại chỉ huy làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Đê La Thành phát hiện chiếc xe taxi chở 2 thanh niên ngồi sau từ Đê La Thành định vượt đèn đỏ bỏ chạy. 

Nhận thấy có biểu hiện nghi vấn, Trung sỹ CSCĐ Hoàng Dương cùng 2 CBCS đã yêu cầu lái xe taxi dừng xe vào lề đường kiểm tra hành chính. Khi lái xe taxi vừa dừng xe, một đối tượng ngồi ghế sau bật tung cửa lao ra ngoài bỏ chạy. Tuy nhiên, chỉ chạy được khoảng hơn 10 mét, nam thanh niên đã bị Trung sỹ Dương khống chế. Người thanh niên đi cùng cũng được giữ lại kiểm tra. Người thanh niên trên khai do nhìn thấy nhiều công an làm nhiệm vụ nên vừa thấy tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe đã hoảng sợ bỏ chạy. Vừa nói đối tượng vừa buộc chặt 2 gấu tà áo.

Biểu hiện này không qua khỏi mắt Trung sỹ Dương. Như dự đoán, trong người đối tượng găm 1 khẩu súng colt, hơn 10 viên đạn và 1 dao bấm. Đối tượng tên là Đỗ Huy Tâm (SN 1996), ở Vĩnh Phúc và thanh niên đi cùng là Lã Huy Định (SN 1979), ở Gia Lâm, Hà Nội. Về nguồn gốc và lý do mang súng trong người, Tâm khai do hay đi chơi đêm nên mang theo để “phòng thân”. Tuy nhiên, qua tài liệu thu thập được, bước đầu cơ quan công an nhận định rất có thể các đối tượng dùng súng đi đòi nợ thuê.

Hiện vụ việc đang được Phòng CSHS điều tra làm rõ.