Mang súng bắn điện đi đòi nợ

ANTĐ - Khoảng 21h30 ngày 9-8, các trinh sát Đội Phòng chống cướp, cướp giật - Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội đã phát hiện nhóm đối tượng tàng trữ nhiều dao, kiếm và vũ khí thô sơ tại một quán nước ở khu vực hồ Thiền Quang.

Các đối tượng bị đưa về trụ sở công an gồm: Nguyễn Quốc Dũng, tức Dũng “Bắc Kạn”, SN 1987; Đỗ Xuân Trường, tức Trường “lập”, SN 1986; Đinh Cao Cường, tức Cường “cá”, SN 1985; Trần Văn Hưởng, SN 1992 và Đinh Trọng Đang, SN 1984. Các đối tượng này khai nhận, ngày 7-8, Dũng “đen” (hiện đang bỏ trốn, chưa rõ tên tuổi) gặp Dũng “Bắc Kạn” để bàn về việc có đối tượng tên Hiếu ở Hải Phòng muốn thuê nhóm của Dũng đi đánh cảnh cáo một thanh niên ở Hải Dương. Sau khi đồng ý thực hiện “hợp đồng” trên với giá 50 triệu đồng, Dũng “Bắc Kạn” đã rủ Cường, Trường; còn Dũng “đen” gọi thêm Thức, Hưởng, Đang rồi thuê taxi xuống Hải Dương. Tại đây, do Hiếu yêu cầu chưa cần “làm việc” ngay nên nhóm của Dũng “đen” đã quay về Hà Nội.

Khoảng 20h ngày 9-8, vì nghĩ Hiếu không trả tiền như đã hẹn nên Dũng “đen” đã cùng các đối tượng còn lại mang 1 súng bắn điện, 2 dao gấp, 3 kiếm Nhật và 1 phóng lợn đi tìm Hiếu để đòi tiền. Khi nhóm này đang tụ tập tại quán nước ở đường Trần Bình Trọng thì bị lực lượng công an kiểm tra, phát hiện.