Mang ma túy "đá", vứt xe bỏ chạy khi giáp mặt "141"

ANTD.VN - Ngày 17-10, CAQ Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận hồ sơ đối tượng Nguyễn Văn Trung (32 tuổi, quê ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) và tang vật vụ việc do tổ công tác Y3/141, CATP Hà Nội bàn giao, để làm rõ và xử lý đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, chiều ngày 16-10, Thượng tá Chu Văn Sỹ, Đội phó Đội CSGT số 3, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt CATP Hà Nội chỉ huy tổ công tác Y3/141 làm nhiệm vụ tại ngã tư Trung Kính - Dương Đình Nghệ (quận Cầu Giấy, Hà Nội) phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda có nhiều biểu hiện nghi vấn đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra hành chính.

Lực lượng 141 khống chế Trung khi đối tượng định bỏ chạy

Vừa nhìn thấy CSGT ra hiệu lệnh ở phía trên, nam thanh niên điều khiển xe máy liền quay đầu xe bỏ chạy. Tuy nhiên, do phanh gấp, chiếc xe bị đổ xuống đường, đối tượng cuống không kịp dựng lên đã bỏ xe chạy. Tổ công tác đã nhanh chóng triển khai đội hình bắt giữ. Nam thanh niên này chỉ chạy được chừng 500 mét đã bị lực lượng 141 đuổi kịp, khống chế.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong người đối tượng có một túi nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy "đá". Đấu tranh khai thác, đối tượng được làm rõ là Nguyễn Văn Trung (32 tuổi, quê ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) đã có 2 tiền án. Tinh thể đựng trong túi nilon được Trung khai nhận là heroin đối tượng mua về để sử dụng.