Mang lệnh truy nã từ... cú va chạm giao thông

ANTD.VN - Sau vụ va chạm giao thông, Hiển đã ẩu đả với đối thủ. Hậu quả 1 người bị khởi tố, còn 1 người bị truy nã về tội danh Cố ý gây thương tích.

Ngày 19-3, Cơ quan CSĐT - CAH Hoài Đức, Hà Nội cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Thế Hiển (SN 1990, quê quán huyện Hưng Hà, Thái Bình) - đối tượng bị bắt theo quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT - CAH Hoài Đức về tội danh "Cố ý gây thương tích".

Tài liệu cơ quan công an thể hiện, Lưu Thế Hiển làm nghề tự do. Trong một lần lái xe taxi trên địa bàn huyện Hoài Đức, Hiển đi qua một công trình xây dựng và xảy ra va chạm giao thông. Hiển xuống xe gây sự với ông N.V.Đ, là chủ nhà. Ông Đ đã cầm xẻng tấn công Hiển, và hai bên lao vào đánh nhau.

Mang lệnh truy nã từ... cú va chạm giao thông ảnh 1

Lưu Thế Hiển tại thời điểm bị bắt

Hiển đã đến CAH Hoài Đức trình báo và ông Đ sau đó bị khởi tố điều tra về tội danh "Cố ý gây thương tích". Quá trình điều tra mở rộng vụ án, xác định hành vi của Hiển gây thương tích cho ông Đ. là 2%, nên Cơ quan CSĐT - CAH Hoài Đức đã khởi tố tội danh "Cố ý gây thương tích" đối với Lưu Thế Hiển.

Cơ quan CSĐT - CAH Hoài Đức đã 3 lần triệu tập Hiển đến làm việc,  nhưng người đàn ông này không chấp hành và bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Đội CSĐT - TP về kinh tế, ma túy CAH Hoài Đức xác định Hiển không ở cố định, lúc ở nhà thuê tại khu đô thị Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội, khi thì về quê tại Thái Bình.

Mang lệnh truy nã từ... cú va chạm giao thông ảnh 2

Lệnh truy nã đối tượng Lưu Thế Hiển

Đầu tháng 3-2020, nghi vấn đối tượng đang lẩn trốn tại khu đô thị Linh Đàm, các trinh sát Đội CSĐT - TP về kinh tế, ma túy CAH Hoài Đức đã mật phục tại đây nhiều ngày, để xác định chính xác nơi đối tượng đang thuê trọ.

Trong vai người đi thuê nhà, các trinh sát đã tiếp cận được căn hộ của Hiển. Với sự hỗ trợ của lực lượng bảo vệ, công an cơ sở, tổ công tác CAH Hoài Đức đã bắt giữ thành công đối tượng.