Mang gạo đến tận nhà trao tặng người dân gặp khó khăn trong đại dịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chỉ huy CAQ Cầu Giấy và CAP Trung Hòa cùng với CSKV mang túi nhu yếu phẩm gồm gạo, dầu ăn, lạc, đỗ…và quà đến tận nhà dân gặp khó khăn để trao tặng.

Ngày 24/8, Công an phường Trung Hòa phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ của Công an quận Cầu Giấy đã tổ chức trao tặng 40 suất quà cho các trường hợp người gia neo đơn, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Thượng tá Nguyễn Hào Hùng, Phó trưởng CAQ Cầu Giấy trao tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

Thượng tá Nguyễn Hào Hùng, Phó trưởng CAQ Cầu Giấy trao tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

Cụ thể, với tinh thần tương thân tương ái, “không để ai bị bỏ lại phía sau”, các chiến sỹ của Công an phường Trung Hòa đã trích một phần thu nhập và kêu gọi các nhà hảo tâm trên địa bàn tham gia giúp đỡ, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn sớm vượt qua đại dịch Covid-19.

Trực tiếp có mặt tại buổi trao tặng, Thượng tá Nguyễn Hào Hùng, Phó trưởng CAQ Cầu Giấy cùng với Ban chỉ huy và CBCS của CAP Trung Hòa đã trao tặng các hộ dân những phần quà thơm thảo gồm các nhu yếu phẩm dùng cho cuộc sống hàng ngày. Tuy phần quà không quá lớn, song chỉ huy CAQ Cầu Giấy mong muốn sẽ góp phần nhỏ bé giúp các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thêm điều kiện để yên tâm phòng, chống dịch Covid-19.

CBCS CAP Trung Hòa và Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên của CAQ Cầu Giấy trao quà cho các hộ dân

CBCS CAP Trung Hòa và Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên của CAQ Cầu Giấy trao quà cho các hộ dân

Bà Nguyễn Ngọc Huyền, tòa nhà B11A, khu đô thị Nam Trung Yên – một trong những người được nhận hỗ trợ từ Công an phường Trung Hòa cho biết, hầu hết những trường hợp được nhận quà hỗ trợ đều là những người gia neo đơn, sống xa con cái bởi khoảng cách cũng như các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

“Sự quan tâm của Công an phường Trung Hòa và các đơn vị chức năng sẽ là động lực giúp chúng tôi ổn định cuộc sống, yên tâm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19” – bà Nguyễn Ngọc Huyền xúc động cho biết.

Trung tá Nguyễn Xuân Vượng, Trưởng CAP Trung Hòa mang quà lên tận nhà, hỏi thăm động viên người dân

Trung tá Nguyễn Xuân Vượng, Trưởng CAP Trung Hòa mang quà lên tận nhà, hỏi thăm động viên người dân

Trung tá Nguyễn Xuân Vượng – Trưởng Công an phường Trung Hòa cho biết, trong thời gian qua, phường Trung Hòa có diện tích lớn, tập trung đông dân cư nhất quận Cầu Giấy. Dù đời sống của người dân trên địa bàn đã từng bước được nâng cao, song bên cạnh đó, vẫn còn không ít trường hợp gặp khó khăn khi dịch Covid-19 bùng phát.

Chỉ huy CAQ Cầu Giấy động viên nhân dân trên địa bàn nỗ lực vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch Covid-19

Chỉ huy CAQ Cầu Giấy động viên nhân dân trên địa bàn nỗ lực vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch Covid-19

Nhận thức rõ được thực trạng trên, cùng với việc chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, Công an phường đã chỉ đạo lực lượng CSKV rà soát địa bàn, để kịp thời phát hiện và có biện pháp hỗ trợ đối với những trường hợp thực sự gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra.

Cũng theo Trung tá Nguyễn Xuân Vượng, bên cạnh những hộ đã nhận, số hộ, người dân do điều kiện sức khỏe không cho phép đến nhận, CSKV sẽ mang từng suất quà đến trao tận tay cho từng gia đình những người neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn.