Hà Nội

Mang đao, kiếm, ung dung kẹp ba lạng lách trên phố

ANTĐ - Phát hiện ba nam thanh niên không đội mũ  bảo hiểm, kẹp ba lạng lách trên phố, tổ công tác Y15/141 – CATP Hà Nội đã ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng các đối tượng quay đầu xe bỏ chạy tán loạn.

Khoảng 15h30 phút chiều 23/7, tổ công tác Y15/141 – CATP Hà Nội, trong khi làm nhiệm vụ tại chốt Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Sơn, phát hiện 3 nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy BKS 30L4.8963, kẹp ba lạng lách trên đường, nên đã ra hiệu lệnh, yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính. Không chấp hành hiệu lệnh, các đối tượng đã quay đầu xe bỏ chạy. Nam thanh niên ngồi ngoài cùng nhảy ra khỏi xe và chạy thoát, hai đối tượng còn lại bị lực lượng cơ động, cảnh sát hình sự khống chế đưa về chốt.

Hai đối tượng cùng túi vũ khí
Mang đao, kiếm, ung dung kẹp ba lạng lách trên phố ảnh 2
Trong túi có 5 thanh đao, kiếm các loại


Tại đây, tổ công tác phát hiện trong túi xách các đối tượng mang theo có 5 thanh đao, kiếm các loại.

Hai đối tượng Nguyễn Khắc Ngân, SN 1978, trú tại Thiên Kế, Bình Sơn, Vĩnh Phúc và Vũ Hoàng Định, SN 1988, trú tại thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, khai nhận, nhặt được số vũ khí này và đang mang đi cất giấu ở nhà người quen.

Tổ công tác Y15 đã lập biên bản, bàn giao các đối tượng và tang vật cho CAP Bồ Đề - Long Biên tiếp tục điều tra, làm rõ.