Mang dao đi...giải quyết mâu thuẫn, bị đánh tới tử vong

ANTĐ - Khoảng 18h30, ngày 30-9 tại ấp Bình Huề I, xã Đại Hòa Lộc (Bình Đại, Bến Tre) xảy ra 1 vụ hỗn chiến khiến 1 người tử vong. Nạn nhân Trần Thanh Phong (SN 1982, trú tại địa phương). 
Theo hồ sơ vụ án, do mâu thuẫn từ trước nên Trần Văn Tuấn (SN 1989) cùng 3 đối tượng Trần Thanh Phong (SN 1982), Phan Tấn Tài (SN 1995), Phạm Văn Mới (SN 1987, cùng trú tại ấp Bình Huề I, xã Đại Hòa Lộc) mang theo dao tự chế đến nhà Trần Thanh Hoàng (SN 1980, trú cùng ấp) để tìm đánh Hoàng.

Tại đây, nhóm của Tuấn gặp Trần Phi Hải (SN 1976, anh ruột Hoàng), Trần Văn Theo (SN 1966) và Trần Văn Chín (SN 1960, chú ruột Hoàng), trong lúc hai bên hỗn chiến, Trần Thanh Phong bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, Phong đã chết tại bệnh viện huyện.

Hiện vụ việc đang được CAH Bình Đại điều tra làm rõ.