Mang cơm cho bố, bé gái 11 tuổi bị hiếp, giết

ANTĐ - Cảnh sát Ấn Độ hôm 7/9 cho biết vừa phát hiện một bé gái bị cưỡng hiếp và giết hại tại ngôi làng Gwarayee thuộc nước này.

Vụ việc xảy ra khi bé gái 11 tuổi mang bữa trưa tới cửa hàng cho bố và đang trên đường trở về nhà thì gặp Maansingh, người cùng làng. Bé gái đã lên xe của “yêu râu xanh” khi y nói sẽ trở em về nhà.

 Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tuy nhiên Maansingh, lúc này đang bị tác động bởi rượu, đã đưa nạn nhân tới một nơi vắng vẻ để giở trò đồi bại sau đó giết chết em rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện cảnh sát đang truy bắt đối tượng.