Mang cần sa về xã bán

ANTĐ - Hai đối tượng Tuấn và Trung bị bắt quả tang khi tàng trữ và tiêu thụ cần sa.

Ngày 20-11, sau khi mang bọc cần sa về đến khu tập thể X260 xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, Hà Nội, đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1990, trú tại địa chỉ trên) chưa kịp mang đến điểm tiêu thụ thì đã bị lực lượng Công an tóm gọn. Trước đó, mọi di biến động của đối tượng này đã bị lực lượng CAX Đồng Tháp theo sát.

Đối tượng Tuấn và...

...đối tượng Trung bị CAH Đan Phượng bắt giữ 

Mở rộng điều tra, đối tượng Tuấn đã khai nhận mua cần sa của một người ở Hà Nội, nhưng không biết “chủ hàng” đó là ai. Sau khi khám xét khẩn cấp nơi ở của Tuấn, lực lượng Công an đã thu thập được một số tang vật có liên quan. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã nắm được đối tượng liên quan tới Tuấn ở phường Vĩnh Hưng, Q.Hoàng Mai.

Ngay lập tức chỉ huy đội đã xin ý kiến lãnh đạo CAH tiến hành các biệp pháp cần thiết. Sau đó mũi trinh sát có mặt ở Vĩnh Hưng đã bắt quả tang Nguyễn Quốc Trung (1984) cùng 5 bọc cần sa  vào ngày 21-11.

Số tang vật mà cơ quan Công an thu được tổng cộng là 7 gói cần sa cùng nhiều vật dung khác liên quan đến vụ án. Sự việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ.