Man United: Reus - lựa chọn hoàn hảo cho Van Gaal

ANTĐ - Bất chấp sự xuất hiện của Ander Herrera từ Athletic Bilbao hồi đầu hè, tân HLV của Man United, Van Gaal chưa có ý định khép lại hoạt động chuyển nhượng. Mục tiêu của chiến lược gia người Hà Lan là 1 trung vệ và 1 tiền vệ trước lúc thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa. 

Điều đó cho thấy, Marco Reus của Borussia Dortmund có thể là chữ ký tiếp theo của Van Gaal trong quá trình tái thiết tại “Nhà hát của những giấc mơ”. Tiền vệ này đã lỗi hẹn ngay trước thềm World Cup 2014 ở Brazil vì chấn thương nhưng điều đó không làm giảm giá trị của anh. 21 bàn thắng trong 39 trận đấu cho Dortmund ở mùa giải trước đủ để nói lên tài năng của Reus, với khả năng săn bàn thậm chí còn tốt hơn cả một tiền đạo. 

Sở dĩ Reus chưa bị đem ra khỏi Dortmund trong mùa hè năm nay bởi rất nhiều đội bóng đều “sợ” mức phí chuyển nhượng quá lớn của Reus. Trên thực tế, Reus chưa vươn tới tầm đẳng cấp thế giới như Luis Suarez, Cristiano Ronaldo hay Garetha Bale, nên mức giá khoảng 30 triệu bảng làm cho nhiều đội bóng chỉ dừng lại ở mức độ… tìm hiểu. 

Nhưng Man United được coi là điểm đến lý tưởng cho cầu thủ này, bất chấp CLB chủ sân Old Trafford lỗi hẹn với cúp châu Âu ở mùa giải tới. Dưới triều đại của Van Gaal, Quỷ đỏ đang có sự chuyển biến rõ rệt sau mùa giải thảm họa dưới thời David Moyes. Chức vô địch IC Cup trên đất Mỹ là bằng chứng cho quyền lực của đội bóng thành Manchester. 

Nếu Van Gaal vẫn theo đuổi sơ đồ 3-5-2 cho Man United, Reus sẽ là miếng ghép hoàn hảo. Tiền vệ người Đức thường xuyên đảm nhận vai trò ở hành lang trái tại Dortmund nhưng cũng có thể chơi tốt nếu kéo vào thi đấu ở vị trí tấn công trung tâm. Với Wayne Rooney và Robin van Persie chiếm lĩnh 2 vị trí trên hàng tiền đạo, Reus sẽ là người hỗ trợ đắc lực giúp Quỷ đỏ giải quyết khâu ghi bàn.