Kỷ lục Việt Nam:

Màn trình tấu dàn cồng chiêng dân tộc Mường lớn nhất

ANTĐ - Màn trình diễn của 1.500 nghệ nhân, sử dụng 1.200 cồng chiêng kéo dài trong 22 phút, chính thức được công nhận là kỷ lục Việt Nam.
Ngày 3.10, tin từ Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam cho hay: Nhân dịp Lễ kỷ niệm 125 năm ngày thành lập tỉnh Hòa Bình (22.6.1886 - 22.6.2011); 20 năm ngày tái lập tỉnh Hòa Bình (1.10.1991 - 1.10.2011) và Lễ hội văn hóa Cồng chiêng tỉnh Hòa Bình lần thứ I, cũng nhằm tôn vinh và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, UBND tỉnh Hòa Bình tiến hành tổ chức chương trình nghệ thuật trình tấu chồng chiêng dân tộc Mường, là một phần quan trọng của các hoạt động nghệ thuật trong dịp Lễ kỷ niệm trên.
Màn trình tấu dàn cồng chiêng dân tộc Mường lớn nhất ảnh 1
 (Ảnh Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam)
Màn trình tấu cồng chiêng tên gọi Vật báu hồn thiêng bao gồm 3 chương : Dậy Chiêng; Tình yêu đất Mường và Hồn thiêng sông núi, với sự tham gia của 1.500 nghệ nhân, trong đó có sử dụng 1.200 cồng chiêng thuộc 4 Mường Bi, Vang, Thàng, Động. 
Màn trình tấu diễn ra vào sáng ngày 2.10.2011 tại sân vận động tỉnh Hòa Bình, kéo dài 22 phút. Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam chính thức công nhận đây là kỷ lục Việt Nam từ 10g00 ngày 2.10.2011.