Mãn kinh sớm dự báo sức khỏe kém khi về già

ANTĐ - Một nghiên cứu theo dõi dài ngày cho thấy phụ nữ mãn kinh sớm phải đối mặt với việc tăng đáng kể nguy cơ loãng xương, gãy xương do yếu và tử vong.

Kết quả này được rút ra từ một nghiên cứu kéo dài 34 năm gồm 390 phụ nữ da trắng có nguồn gốc Bắc Âu ở tuổi 48 vào năm 1977. Lúc bắt đầu nghiên cứu, 61 phụ nữ được coi là mãn kinh sớm, với ít nhất 12 tháng không có kinh liên tiếp, trong khi những phụ nữ còn lại được phân loại là mãn kinh muộn.

Vào thời điểm kết thúc theo dõi, khi những phụ nữ này ở tuổi 77, kết quả là tương đương giữa phụ nữ mãn kinh sớm và muộn.

Tần suất loãng xương ở phụ nữ mãn kinh sớm là cao hơn đáng kể so với phụ nữ mãn kinh muộn, 56% so với 30%. Tương tự, tỷ lệ gãy xương do yếu trong thời gian theo dõi ở phụ nữ mãn kinh sớm là cao hơn đáng kể so với phụ nữ mãn kinh muộn, 19,45/1.000 người-năm so với 11,6/1.000 người-năm. Tỷ lệ tử vong ở nhóm mãn kinh sớm là 52,4% so với 35,2% ở nhóm mãn kinh muộn.

Đây là nghiên cứu đầu tiên tập trung vào sự tác động của mãn kinh sớm lên sức khỏe xương sau đó và có thời gian theo dõi hơn 3 thập kỷ.