Man City tranh giành sao trẻ Real cùng AC Milan

ANTĐ - Báo chí Tây Ban Nha mới đây đã đăng tải thông tin cả Man City và AC Milan đang muốn chiêu mộ tài năng trẻ đang khoác áo Real Madrid là Isco.

Sau khi tỏa sáng tại vòng chung kết U21 châu Âu và trong màu áo Malaga, Isco – với tên gọi đầy đủ là Francisco Roman Alarcon Suarez, đã được Real Madrid chiêu mộ với mức giá lên tới 30 triệu euro vào mùa hè 2013.

Tuy nhiên, cầu thủ được đánh giá là viên ngọc “thô” của bóng đá Tây Ban Nha đang không được HLV Carlo Ancelotti trọng dụng ở sân Bernabeu, bởi sơ đồ chiến thuật 4-3-3 không có “đất diễn” cho tiền vệ sắp bước sang tuổi 22 vào tháng 4.

Tính đến thời điểm này của mùa giải, Isco mới chỉ có 18 lần ra sân và ghi được 6 bàn thắng cho Real Madrid, quá ít so với 37 trận góp mặt, không nghỉ ngơi trong màu áo Malaga năm ngoái. Đây là lý do mà Man City rất muốn đưa tài năng sinh năm 1992 về Etihad trong mùa giải tới.

Isco không còn hạnh phúc trong màu áo Real Madrid
  

Trước khi về với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, Isco từng là một trong những mục tiêu hàng đầu của đội bóng nhà giàu nước Anh. HLV Manuel Pellegrini từng muốn có tiền vệ cao 1m75 ngay khi nhận lời dẫn dắt Man City nhưng không thành.

Đây là thời điểm không thể tốt hơn để Pellegrini tái ngộ học trò cũ ở Malaga tại Etihad, bởi Isco cũng đã chán ngấy việc phải đánh bóng băng ghế dự bị ở Real. Tuy nhiên, khó khăn bất ngờ nảy sinh trong quá trình đàm phán giữa đôi bên.

Bởi Real Madrid muốn đưa hoặc David Silva hoặc Alvaro Negredo vào như một phần trong thương vụ này, trong khi Man City chỉ muốn chi tiền mặt. Việc không phải lo lắng về tiền bạc của đội bóng nước Anh không phải là ưu thế quá lớn, nhất là khi AC Milan vừa vào cuộc để có được chữ ký của tiền vệ 21 tuổi.

AC Milan và Real Madrid vốn là mối quan hệ rất thân thiết, đặc biệt là sau thương vụ Kaka, đi và về San Siro. Đây là cơ sở để đội bóng Italia hy vọng sẽ vượt mặt Man City để thuyết phục được đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha “nhả” người với mức giá “mềm”.