Man City mới “cơ bản đồng ý” sang Việt Nam du đấu

ANTĐ - Tối 27-6, phía Ngân hàng SHB - nhà tài trợ chính của sự kiện, thông báo sau 3 ngày khảo sát, đoàn tiền trạm CLB Man City đánh giá cao điều kiện cơ sở vật chất, công tác an ninh, kế hoạch tổ chức các sự kiện giao lưu... do SHB và VFF xây dựng, đồng thời cho biết sẽ sớm đi tới ký hợp đồng du đấu chính thức.

Từ 25 đến 27-6, đoàn tiển trạm của CLB Man City do bà Bethan Power, phụ trách tư vấn pháp lý và bà Lucia Sanchez, Giám đốc Tour du đấu và giao hữu Quốc tế đã đến Hà Nội khảo sát các điều kiện giao hữu với ĐTQG Việt Nam theo lời mời trước đó của Ngân hàng SHB. 

Trong 3 ngày tại Hà Nội, đại diện Man City đã khảo sát SVĐ Quốc gia Mỹ đình, các khu vực chức năng, hạ tầng phục vụ trận giao hữu, khảo sát một số bệnh viện chất lượng cao, một số khách sạn 5 sao và các cơ sở y tế chuyên sâu tại Hà Nội. Bà Lucia Sanchez và cộng sự đánh giá cao chất lượng các cơ sở vật chất đã khảo sát.

Man City mới “cơ bản đồng ý” sang Việt Nam du đấu ảnh 1

Đoàn tiền trạm CLB Man City khảo sát cơ sở vật chất tại sân Mỹ Đình

Đàm phán với VFF và SHB, đại diện Man City cho biết các phương án an ninh, bảo vệ đoàn, các phương án bảo vệ khi di chuyển, công tác bảo vệ trận đấu tại sân do VFF và SHB đưa ra là rất thuyết phục. Đoàn cũng đánh giá cao các sự kiện bên lề do SHB tổ chức trước trận đấu, trong trận đấu và sau trận đấu, có sự tham gia của các cầu thủ Man City và người hâm mộ.

Man City mới “cơ bản đồng ý” sang Việt Nam du đấu ảnh 2

Hợp đồng Man City du đấu Hà Nội sẽ sớm được ký kết

Đối với bản hợp đồng thi đấu, sau đàm phán 3 bên (SHB / VFF/ đại diện Man City), các bên đã cơ bản đạt được các nguyên tắc chung cho bản hợp đồng và đồng thuận nhiều điều khoản mà các bên đưa ra. Tuy nhiên, các điều khoản có tính chất kỹ thuật và thông lệ Quốc tế, các bên cần thêm thời gian trao đổi - đàm phán tiếp để đi đến thống nhất và sớm hoàn tất hợp đồng giao đấu trong thời gian sớm nhất. Nếu không có gì thây đổi phút chót, CLB Man City sẽ sang Hà Nội ngày 26-7, đá giao hữu với ĐTQG Việt Nam tối 27-7 và rời Việt Nam ngày 28-7.

Liên quan đến chuyến du đấu này của "đại gia" bóng đá Anh, tại buổi đàm phán cách đây ít ngày, ông Francisco Lopez - Giám đốc phụ trách kinh doanh City Football Group (CFG) – thành viên tập đoàn ADUG - tập đoàn sở hữu CLB Man City, đã tỏ ra rất đồng thuận và hào hứng với các quan điểm của Chủ tịch SHB - ông Đỗ Quang Hiển trong việc hợp tác xây dựng một Học viện bóng đá Man City tại Việt Nam và hợp tác với CLB SHB Đà Nẵng cũng như CLB Hà Nội T&T trong việc đào tạo cán bộ quản lý cấp cao, huấn luyện viên, cầu thủ… theo hướng chuyên nghiệp, bài bản, chuẩn quốc tế.