Man City có thể mở Học viện đào tạo trẻ ở Việt Nam

ANTĐ - Đó là thông tin được đích thân Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng khẳng định.

Trong báo cáo về những kế hoạch trọng tâm của bóng đá Việt Nam năm 2015, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng nhấn mạnh đến 4 tiêu chí hàng đầu của V-League 2015, trong đó có việc trẻ hóa các CLB, kéo khán giả đến sân đông, giảm bớt ngoại binh (đăng ký 2, thi đấu 1), và giảm chi phí hoạt động các CLB.

“Hiện tại mỗi CLB cần 35 - 50 tỷ đồng hoạt động mỗi mùa. Nhưng khi anh Đoàn Nguyên Đức đưa cho tôi bản chi phí mà Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) chi một mùa, tôi đã choáng váng vì chỉ tốn 12 tỷ và anh Đức nói nếu chi thêm lương cho ngoại binh cũng chỉ mất tổng cộng 15 tỷ mà thôi”, ông Dũng nói.

Đặc biệt, ông Dũng hé lộ về khả năng VFF sẽ hợp tác với một CLB lớn của châu Âu, cụ thể là Man City để mở học viện đào tạo trẻ.

Man City có thể mở Học viện đào tạo trẻ ở Việt Nam ảnh 1Việt Nam sẽ có học viện đào tạo trẻ bắt tay với Man City?

 “VFF đã làm việc sơ bộ với một số CLB nổi tiếng của châu Âu như AS Roma (Ý), Liverpool (Anh) nhưng hướng hợp tác triển vọng hơn cả là Manchester City (Anh). VFF hy vọng sẽ phối hợp được với CLB này để thành lập một trung tâm đào tạo bóng đá ngay tại Việt Nam và nếu hai bên hợp tác thành công, khoản tiền đầu tư bỏ ra vào khoảng 2 tỷ USD”.  

Theo kế hoạch, vào ngày 9-2 tới tại Hà Nội, Thường trực VFF sẽ làm việc với lãnh đạo CLB Man City để bàn về hợp tác giữa hai bên. Năm 2014 VFF cũng đã có buổi làm việc với ông Stephan Cieplik - Giám đốc phát triển châu Á của CLB Man City và đây thực sự là một dự án đầy triển vọng.

Mô hình mà ĐKVĐ nước Anh sẽ có thể xây dựng ở Việt Nam tương tự mô hình mà HAGL và Arsenal đã bắt tay để tạo nên học viện Arsenal JMG.