Cơ hội trở thành cầu thủ đẳng cấp châu lục

Cơ hội trở thành cầu thủ đẳng cấp châu lục

ANTĐ - Nhằm phát hiện những mầm non có năng khiếu bóng đá, hướng đến mục tiêu đào tạo thành những cầu thủ mang tầm đẳng cấp châu lục, kể từ ngày 8-3 đến 18-5, Quỹ Đầu tư và Phát triển Tài năng Bóng đá Việt Nam (PVF) tiếp tục triển khai chiến dịch tuyển sinh khóa VI/2014 trên cả nước. 
Phụ huynh hãy theo dõi sát

Phụ huynh hãy theo dõi sát

ANTĐ - Bà Đinh Thị Hương, Phó trưởng Phòng GD-ĐT huyện Đông Anh cho biết, địa chỉ gửi trẻ là điều mà các bậc phụ huynh cần lựa chọn kỹ để đảm bảo chăm sóc trẻ tốt nhất theo điều kiện riêng của mỗi gia đình.
Khó giải thể 5.590 nhóm trẻ tư không phép

Khó giải thể 5.590 nhóm trẻ tư không phép

ANTĐ - Công bố mới nhất của Bộ GD-ĐT trên 50 tỉnh thành có hơn 16.000 nhóm lớp trẻ mầm non tư thục đang hoạt động với số trẻ dưới 36 tháng tuổi chiếm tới 31% so với tổng số trẻ đến trường. Hoạt động nhỏ lẻ, tự phát, chưa được cấp phép là tình trạng của 1/3 số nhóm lớp này đem đến nguy cơ mất an toàn với trẻ nhỏ.

Hà Nội kiến nghị thêm chính sách chăm sóc trẻ dưới 36 tháng

Hà Nội kiến nghị thêm chính sách chăm sóc trẻ dưới 36 tháng

ANTĐ - Ngày 28-2, Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội đã làm việc với UBND TP Hà Nội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục mầm non trên địa bàn. Hà Nội được đánh giá cao về giáo dục mầm non. 
Chấm dứt dạy thêm ngoại ngữ bậc mầm non

Chấm dứt dạy thêm ngoại ngữ bậc mầm non

ANTĐ - Ngày 25-2, Bộ GD-ĐT đã yêu cầu các Sở GD-ĐT Hà Nội chấn chỉnh lại hiện tượng các cơ sở giáo dục mầm non tổ chức cho trẻ làm quen với ngoại ngữ dưới hình thức dạy thêm có thu học phí vào thời gian thực hiện Chương trình giáo dục mầm non, ảnh hưởng tới thời lượng và chất lượng thực hiện nội dung chương trình. 
Lớp mầm non khu công nghiệp, chế xuất triển khai chậm

Lớp mầm non khu công nghiệp, chế xuất triển khai chậm

ANTĐ - Trình bày với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về tiến độ phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa cho biết, việc triển khai ở nhiều nơi khá chậm khi sau 3 năm mới có 13 tỉnh, thành được công nhận phổ cập. 
Tăng mạnh học sinh vào lớp 6

Tăng mạnh học sinh vào lớp 6

ANTĐ - Ngày 12-2, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, năm 2014, thống kê sơ bộ, các trường mầm non dự kiến tuyển 98.150 trẻ nhà trẻ, 350.500 trẻ mẫu giáo; các trường tiểu học tuyển 126.850 học sinh vào lớp 1, các trường THCS tuyển 108.700 học sinh vào lớp 6. 
Vinschool khai trương cơ sở mới tại Royal City

Vinschool khai trương cơ sở mới tại Royal City

ANTĐ - Mới đây, Tập đoàn Vingroup đã khai trương Trường mầm non Vinschool Royal City với tổng quy mô 850 học sinh tại tòa nhà R1, khu đô thị Royal City (72A Nguyễn Trãi, Hà Nội). Đây là ngôi trường thứ 3 của hệ thống trường Vinschool được đưa vào hoạt động tiếp sau các trường tại khu đô thị Vinhomes Riverside và Times City. 
Tiếp tục giảm tải tuyển sinh năm 2014

Tiếp tục giảm tải tuyển sinh năm 2014

ANTĐ - Các bậc học phổ thông của Hà Nội bắt đầu rà soát số lượng học sinh vào các lớp đầu cấp trong năm học tới để có kế hoạch tuyển sinh. 
Méo mặt trông con nghỉ Tết

Méo mặt trông con nghỉ Tết

ANTĐ - Theo thông báo của Sở GD&ĐT Hà Nội, Tết Nguyên đán năm nay, học sinh mầm non, tiểu học, THCS… sẽ được nghỉ từ 27-1 đến hết ngày 9-2 (14 ngày). Việc học sinh được nghỉ dài ngày sẽ gây khó khăn cho nhiều phụ huynh trong việc trông giữ và chăm sóc trẻ…
Rà soát hoạt động ngoại khóa, tiếng Anh bậc mầm non

Rà soát hoạt động ngoại khóa, tiếng Anh bậc mầm non

ANTĐ - Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, học kỳ II năm học 2013-2014, Sở sẽ tiến hành rà soát, kiểm tra các trường mầm non  có tổ chức hoạt động ngoại khóa, trong đó đặc biệt lưu ý đến việc liên kết tổ chức hoạt động giúp trẻ mầm non làm quen với tiếng Anh. 
Thư gửi ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo và nước mắt người mẹ

Thư gửi ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo và nước mắt người mẹ

ANTĐ - Thưa ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, tôi viết bài này trước công luận và gửi đến ông với tư cách của một người làm báo, với tư cách của một công dân của nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và với tư cách của một người mẹ của những đứa con mong muốn được đi nhà trẻ!
Giao mầm non công “cõng” tư thục

Giao mầm non công “cõng” tư thục

ANTĐ - Ngày 19-12, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Hữu Độ mở cuộc họp gấp bàn về vấn đề rà soát lại khâu quản lý tránh để thả lỏng những nhóm lớp nhỏ lẻ, dễ có khả năng phát sinh tiêu cực như vụ việc tại trường mầm non tư thục Phương Anh, TP Hồ Chí Minh vừa qua.

Cho trẻ mầm non học năng khiếu, nên chăng?

Cho trẻ mầm non học năng khiếu, nên chăng?

ANTĐ - Hiện nay, việc tổ chức cho trẻ học các môn năng khiếu tại các trường mầm non diễn ra khá khổ biến. Tuy vậy, hiệu quả của vấn đề này đến đâu thì chỉ có…phụ huynh mới biết.
Có hết lạm thu?

Có hết lạm thu?

ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa có Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND về các khoản thu, chi trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập (trừ trường chất lượng cao). Theo đó, tiền học 2 buổi/ngày: Học sinh (HS) tiểu học không quá 100.000 đồng/tháng, HS trung học cơ sở không quá 150.000 đồng/tháng; thu học phẩm: Không quá 150.000 đồng/HS mầm non/năm học. Thu nước uống: HS tất cả các cấp học chỉ phải nộp không quá 12.000 đồng/HS/tháng. 
Cô giáo Sủng Là: Yêu thương trong nghèo khó

Cô giáo Sủng Là: Yêu thương trong nghèo khó

ANTĐ - Sủng Là là một xã vùng cao nghèo khó thuộc huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Cuộc sống của người dân nơi đây còn rất thiếu thốn, vất vả nên cô giáo dạy học trên mảnh đất này cũng gặp muôn vàn khó khăn.