Malaysia tăng cường 6 tàu cao tốc cho việc giám sát biển

Cơ quan thực thi Luật biển Malaysia (MMEA) đã tiếp nhận 6 tàu cao tốc được sử dụng để tăng cường hoạt động giám sát vùng biển Selangor.

Người đứng đầu cơ quan phía Nam của MMEA, Đô đốc Adon Sahlan cho biết, với các tài sản mới này, MMEA có thể thành lập đội tuần tra để đảm bảo việc thực thi luật biển hiệu quả.
“Bốn trong số 6 tàu cao tốc có tên Penggalang được giao cho Phòng Hải quan, 2 chiếc còn lại là Pengawal được giao cho lực lượng cảnh sát biển. Những chiếc tàu cao tốc này sẽ được tận dụng và thay thế các tàu của MMEA đang được sửa chữa”, ông nói.
Như vậy, MMEA cảng Klang có tổng cộng 11 tàu cao tốc được sử dụng cho hoạt động giám sát, tuần tra và thực thi luật biển ở Selangor. “Với các tài sản mới, chúng tôi có thể triển khai thêm tàu cao tốc để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn, không giống như trước chúng tôi chỉ có 7 tàu cao tốc và 3 tàu khu trục nhỏ”, ông Adon cho biết.
Ông cũng cho hay điều này giúp MMEA phản ứng nhanh hơn trước thông tin về các hoạt động tội phạm.