Malaysia muốn phát triển vũ khí chung với Nga

ANTĐ - Ngày 17-4, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishamuddin Hussein cho biết, nước này đang nỗ lực thúc đẩy sự hợp tác phát triển vũ khí song phương với Nga nhằm tăng cường tỉ lệ vũ khí Nga trong quân đội nước này.

Bộ trưởng Hishamuddin Hussein khẳng định với hãng thông tấn RIA Novosti của Nga rằng, các nỗ lực chung trong nghiên cứu quân sự giữa Nga và Malaysia cần phải bước vào một kỷ nguyên mới.

“Nga có lịch sử hợp tác lâu dài với Malaysia. Chúng tôi đã sở hữu các máy bay chiến đấu MiG và Sukhoi của Nga. Nhưng tôi cho rằng chúng ta phải nhìn vào tương lai, tới một kỷ nguyên hợp tác kỹ thuật quân sự mới với Nga”, ông nhấn mạnh.

Máy bay chiến đấu Su-30MKM trong biên chế không quân Malaysia

Ông Hishamuddin Hussein cho biết thêm rằng, việc phát triển chung công nghệ quân sự mới giữa hai nước sẽ cần thêm những nỗ lực chung, trong đó có những nỗ lực từ Bộ Quốc phòng Nga.

Trước đó, hôm 14-4, Tập đoàn xuất khẩu vũ khí quốc doanh Rosoboronexport của Nga cho biết trong một thông cáo báo chí rằng, trang thiết bị quân sự của Nga đang có nhu cầu rất lớn tại thị trường Malaysia.

Một phái đoàn thuộc Rosoboronexport và công ty mẹ, Tập đoàn công nghệ quốc gia Nga Rostec, sẽ tham dự Triển lãm và hội thảo quốc phòng châu Á lần thứ 15 được tổ chức tại Kuala Lumpur, thủ đô của Malaysia, từ ngày 18 đến ngày 21-4 tới đây.

Theo kế hoạch, phái đoàn Rosoboronexport sẽ giới thiệu dòng máy bay trực thăng Mi-171Sh, xe tăng chiến đấu chủ lực T-90MS, xe bọc thép chở quân BTR-82A, và hệ thống phòng không Pantsir-S1 cho các đối tác Malaysia.