Malaysia mở rộng tìm kiếm máy bay sang eo biển Malacca

ANTĐ - Ngày 11-3, hãng tin Reuters cho biết, quân đội Malaysia tin rằng đã lần ra dấu vết chiếc máy bay trên radar tới eo biển Malacca, một khoảng cách rất xa từ vị trí máy bay này liên lạc lần cuối cùng với cơ quan kiểm soát không lưu dân sự ngoài khơi bờ biển phía đông nước này. Reuters dẫn lời một quan chức giấu tên trong quân đội Malaysia cho biết: “Chiếc máy bay đã đổi hướng sau khi đến Kota Bharu và hạ thấp độ cao. Chiếc máy bay sau đó đã bay vào eo biển Malacca (bờ biển phía tây Malaysia)”. 
Malaysia mở rộng tìm kiếm máy bay sang eo biển Malacca ảnh 1
Lực lượng thực thi hàng hải Malaysia tham gia tìm kiếm chiếc máy bay mất tích
Ảnh: Reuters

Hôm 8-3, Malaysia Airlines cho biết hệ thống radio và radar đã mất liên lạc với chiếc MH370 ở thị trấn Kota Bharu, bờ biển phía đông Malaysia. Chiếc Boeing 777-200 rời Kuala Lumpur sau nửa đêm 8-3, dự kiến đến Bắc Kinh lúc 6h30 giờ địa phương nhưng đã mất liên lạc sau khi cất cánh khoảng 1 tiếng. 

Cũng theo Reuters, tin từ nguồn tin thân cận với cuộc điều tra máy bay mất tích này đang được kiểm chứng. “Thông tin này đang được Cục Hàng không dân dụng DCA cùng lực lượng tìm kiếm và cứu hộ điều tra. Rất nhiều thông tin kiểu như vậy”, nguồn tin này cho biết.

Nếu đúng như vậy, có nghĩa là chiếc máy bay MJ370 có thể duy trì độ cao hành trình và bay chừng 500 km nữa cho đến khi hệ thống thu phát tín hiệu và các hệ thống khác mất liên lạc. Bởi vậy, Malaysia vừa mở rộng phạm vi tìm kiếm chiếc máy bay mất tích sang vùng eo biển Malacca sau khi tập trung vào khu vực Biển Đông.

Báo Bernama của Malaysia ngày 11-3 cũng cho biết, ngư dân vùng Kuala Kedah đang sử dụng thiết bị định vị vật dưới nước bằng sóng siêu âm để giúp tìm kiếm chiếc máy bay đã bị mất tích 4 ngày trên vùng biển Malacca. Công nghệ định vị này thường để dò cá nhưng cũng có thể sử dụng để dò tìm vật thể dưới biển. Hơn 30 tàu cá hoạt động tại vùng C và C2 của eo biển Malacca thuộc bang Kedah và Perlis đã được yêu cầu hỗ trợ công tác tìm kiếm. Những thiết bị này có thể dò tới đáy biển, đồng thời phát hiện được phản ứng nhiệt của chiếc máy bay. 

Trong một diễn biến khác, danh tính và hình ảnh 2 người lên chuyến bay MH370 bằng hộ chiếu giả đã được công bố: Đó là Pouria Nour Mohammad Mehrdad, 19 tuổi và Delavar Seyedmohammaderza, 29 tuổi, đều là người Iran. Tổng Thư ký Interpol Ronald K. Noble cho biết, cả 2 người này đã đến Malaysia bằng hộ chiếu thật của mình hôm 28-2, sau đó người thanh niên 19 tuổi dùng hộ chiếu Áo bị đánh cắp, người còn lại dùng hộ chiếu Italia để đặt vé sang Trung Quốc. Những thông tin thu thập được cho thấy hai người này ít có khả năng liên quan đến khủng bố. 

Cùng ngày, tại cuộc họp báo tại Sepang, Malaysia, Tổng Thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar đã bác tin 5 hành khách đặt vé nhưng không lên máy bay Boeing MH370. “Chúng tôi đã kiểm tra tất cả hàng khách đặt vé, làm thủ tục và lên máy bay. Không có hành khách nào đã làm thủ tục mà không lên chuyến bay MH370”, ông Bakar nhấn mạnh. Chỉ có duy nhất một phụ nữ người Malaysia hủy đặt vé do nhầm ngày. 

Trước thông tin của hãng Reuters dẫn lời quan chức quân đội Malaysia cho biết đã lần ra dấu vết chiếc máy bay trên radar tới eo biển Malacca, rất xa nơi máy bay có liên lạc lần cuối với cơ quan kiểm soát không lưu dân sự ngoài khơi bờ biển phía đông nước này, tối 11-3, Đại tá Vũ Thế Chiến, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn cho biết, hiện Việt Nam chưa nhận được thông tin chính thức từ phía Malaysia. Trước khi có thông tin chính thức, mọi công tác tìm kiếm vẫn tiếp tục. (Theo TTXVN)