Malaysia huy động 8.000 cảnh sát, làm dịu mối lo hooligan ở SEA Games 29

ANTD.VN - Chủ nhà SEA Games 29 cho biết sẽ huy động 8.000 cảnh sát, nhân viên an ninh bảo vệ các đoàn trong suốt thời gian diễn ra đại hội. Trong đó, 3.000 người sẽ túc trực ở các sân đấu bóng đá, nơi tiềm ẩn nguy cơ bạo loạn từ các hooligan (cổ động viên quá khích).

Một trong những yếu tố luôn được quan tâm hàng đầu, quyết định sự thành công của một kỳ SEA Games là an ninh, an toàn cho tất cả các đoàn tham dự.

Ông Datuk Lazim, Cục phó Cục An ninh Liên bang và trật tự xã hội Malaysia cho biết: "8.000 cảnh sát, nhân viên an ninh sẽ được huy động để đảm bảo tối đa sự an toàn cho các VĐV, quan chức thể thao cũng như khách du lịch trong thời diễn ra SEA Games 29".

8.000 nhân viên an ninh sẽ bảo vệ SEA Games 29, trong đó 3.000 người túc trực trong các trận đấu môn bóng đá nam trước mối lo nạn hooligan tái diễn trên sân Shah Alam

Theo đó, 4.000 nhân viên cảnh sát đảm nhiệm công việc tại thủ đô Kuala Lumpur, trong khi nửa còn lại sẽ được phân bổ ra các thành phố, khu vực lân cận.

"Mỗi một nhân viên cảnh sát đều đóng vai trò như một đại sứ của nước chủ nhà Malaysia lần này. Do vậy, họ đã được đào tạo một cách bài bản để hỗ trợ cho tất cả các đoàn thể thao tham dự một cách chu đáo và chuyên nghiệp nhất", ông Datuk nhấn mạnh.

Con số 8.000 nhân viên an ninh bảo vệ SEA Games 29, gấp đôi số nhân viên an ninh tham gia bảo vệ SEA Games 28 mà Singapore là nước đăng cai. Điều đó cho thấy Malaysia rất chú trọng yếu tố an ninh, an toàn ở kỳ đại hội này.

Hooligan gây bạo loạn sân Shah Alam trong trận ĐT Việt Nam thắng chủ nhà Malaysia tại bán kết AFF Cup 2014.

Trong số mục tiêu cần đảm bảo an ninh, các sân thi đấu môn bóng đá nam được chủ nhà Malaysia đặc biệt chú ý, bởi thủ đô Kuala Lumpur nằm ở bang Selangor là nơi lâu nay nổi tiếng nhất về nạn hooligan cùng những nhóm cổ động viên cực đoan.

Phía chủ nhà SEA Games cho biết, các trận đấu bóng đá bảng A - bảng đấu có chủ nhà Malaysia thi đấu - sẽ có 3.000 nhân viên cảnh sát chuyên nghiệp và bán chuyên được huy động để bảo vệ an ninh cho trận đấu. Đặc biệt một lực lượng chống bạo động tinh nhuệ khắp Malaysia sẽ tăng cường về bang Selangor để chống nạn hooligan và chống bạo động.

Cổ động viên Việt Nam bị hooligan Malaysia hành hung tại trận bán kết AFF Cup 2014

Bán kết lượt đi AFF Cup 2014 cách đây 3 năm, các cổ động viên Việt Nam trở thành đối tượng bị các hooligan Malaysia hành hung trên sân Shah Alam trong trận ĐT Việt Nam thắng chủ nhà Malaysia 2-1. Giới chức Malaysia sau đó đã rất quyết tâm xử lý, tuyên phạt 5 đối tượng quá khích 2.500 ringgit/người (khoảng 14 triệu đồng), như một động thái cải thiện hình ảnh bóng đá nước mình.

Tuy nhiên sau sự cố, vấn nạn hooligan vẫn không tạm lắng. Bằng chứng là chưa đầy một năm sau, ĐT Malaysia bị FIFA xử thua Ả rập xê-út 0-3, vì sự cố hooligan gây rối trong trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2018 – khu vực châu Á, cũng trên sân Shah Alam.