Malaysia có thể kiện thủ phạm gây ra thảm họa hàng không MH17

ANTĐ - Malaysia đang tính đến khả năng khởi kiện thủ phạm bắn rơi chiếc Boeing 777, thuộc chuyến bay MH17 của Hãng hàng không quốc gia nước này.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết, đã chỉ đạo Tổng trưởng lý kiểm tra khả năng có thể khởi kiện những người chịu trách nhiệm trong vụ tai nạn máy bay MH17 ở miền Đông Ukraine, các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin hôm 23-7.

Tại phiên họp khẩn của Hạ viện diễn ra ngày 23-7, ông Razak cho biết, đã chỉ đạo Tổng trưởng lý điều tra cẩn thận và chi tiết vụ tai nạn để đảm bảo những hành động trong tương lai của Malaysia là phù hợp với luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định sẽ không thể đổ lỗi cho ai trong khi cuộc điều tra chưa kết thúc.

“Một vài giờ sau khi vụ tai nạn máy bay MH17, Mỹ và Ukraine cho rằng máy bay bị bắn rơi. Nếu điều đó là sự thực, chúng tôi lên án bên chịu trách nhiệm vụ tai nạn. Tuy nhiên, chúng tôi không chỉ tay vào bất cứ ai trong giai đoạn này, cho đến khi có được những bằng chứng", Reuters dẫn lời ông Razak.

Malaysia có thể kiện thủ phạm gây ra thảm họa hàng không MH17  ảnh 1

Các chuyên gia Malaysia nhận hộp đen của chiếc máy bay MH17


Theo tờ báo The Star của Malaysia, ông Razak cũng kêu gọi Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế ICAO ban hành nghị quyết lên án vụ tấn công đối với máy bay MH17, đồng thời cho rằng Ukraine phải chịu trách nhiệm tiến hành cuộc điều tra.

Chiếc máy bay MH17 đang Trên đường từ Amsterdam đến Kuala Lumpur đã bị rơi vào ngày 17-7 ở miền đông Ukraine. 298 người đã thiệt mạng, trong đó có 183 hành khách và 15 phi hành đoàn.

Chính quyền Kiev đã đổ lỗi cho lực lượng ly khai, trong khi lực lượng này lại phủ nhận và khẳng định họ không có phương tiện để bắn mục tiêu ở độ cao như vậy và tố ngược, chính quân đội Ukraine mới là thủ phạm bắn rơi chiếc máy bay này.