Malaysia chi 50 tỷ USD cho đường sắt

ANTĐ - Malaysia có kế hoạch chi tới 50 tỷ USD để phát triển hệ thống đường sắt trong 7 năm tới, trong đó có đường sắt cao tốc nối Kuala Lumpur và Singapore hoàn thành trước năm 2018 và hệ thống giao thông đô thị tốc độ nhanh được sử dụng trong năm 2017. 

Theo kế hoạch được Thủ tướng Najib Razak công bố tại hội nghị đường sắt toàn cầu, tàu điện ngầm sẽ được xây dựng khoảng 150km và khi vận hành đầy đủ sẽ đáp ứng 1/2 dịch vụ giao thông công cộng trong thung lũng Klang. Đường sắt cũng được mở rộng khoảng 1.000km từ Padang Besar ở phía Bắc đến Johor Bahru ở phía Nam. Đường sắt ở Malaysia chỉ chiếm gần 4% hệ thống giao thông trong khi ở các nước phát triển, tỷ lệ này là hơn 30%.