Malaysia cáo buộc 16 máy bay Trung Quốc tiếp cận không phận

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Theo Reuters, nhóm máy bay Trung Quốc gồm các vận tải cơ IL-76 và Xian Y-20 đã tiếp cận không phận Malaysia, khiến nước này phải triển khai chiến đấu cơ đến nhận diện và cảnh báo.

“Điều này là mối đe dọa nghiêm trọng tới chủ quyền quốc gia và an toàn hàng không do mật độ lưu thông của các máy bay Trung Quốc trên vùng trời”, Không quân Malaysia cho biết, đồng thời nói thêm rằng, bộ quốc phòng của họ đã thông báo với bộ ngoại giao về vấn đề này.

Theo không quân Malaysia, một nhóm 16 máy bay Trung Quốc bao gồm máy bay vận tải chiến thuật Ilyushin Il-76 và Xian Y-20, đã bay vào phạm vi 60 hải lý ngoài khơi bang Sarawak, trên phần đảo Borneo thuộc Malaysia.

Malaysia phải triển khai Hawk 208 để nhận diện đội máy bay Trung Quốc

Malaysia phải triển khai Hawk 208 để nhận diện đội máy bay Trung Quốc

Các máy bay này không liên lạc với cơ quan kiểm soát không lưu của Malaysia dù được nhắc nhở nhiều lần. Chúng bay với tốc độ gần 540 km/h theo đội hình hàng một ở độ cao khoảng 7.000 - 8.200m. Sau khi áp sát không phận Malaysia, nhóm này đã đổi hướng.

Sự việc triển đã khiến Malaysia phải điều chiến đấu cơ Hawk 208 từ căn cứ không quân Labuan để thực hiện nhận dạng và cảnh báo.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa đưa ra bình luận về hành động này.