Malaysia bắt giám đốc hải quan, triệt phá đường dây buôn lậu

ANTĐ - Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) vừa triệt phá đường dây buôn lậu quy mô lớn tại Khu thương mại tự do Port Klang, bắt giữ hàng loạt cán bộ hải quan tiếp tay cho tội phạm. 

Một nhân viên hải quan Malaysia bị bắt giữ

Trong số 24 nghi phạm bị bắt giữ có 1 giám đốc Cục hải quan, 11 nhân viên hải quan cùng các chủ doanh nghiệp và lái xe tải. Ông  Datuk Seri Mohd Shukri Abdull, Phó Chủ tịch  MACC cho hay, cuộc điều tra đường dây buôn lậu này bắt đầu từ năm 2011, các nhân viên điều tra phát hiện bọn chúng thường tuồn hàng hóa gồm rượu và thuốc lá ra ngoài có giá trị lên tới 1,25 tỷ ringgit. Số hàng hóa này được nhập từ Scotland, Thụy Điển, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Campuchia và Indonesia. MACC đã thu giữ 10 chiếc xe hơi hạng sang cùng 3 triệu ringgit tiền mặt, đồng thời phong tỏa 200 tài khoản ngân hàng của các đối tượng.