Malaysia bác thông tin tàu chở dầu gặp cướp biển

ANTD.VN - Một tàu chở dầu, trước đó có thông tin bị cướp biển tấn công, đã được cho rằng xảy ra tranh chấp thương mại trên tàu, chứ không phải tàu bị cướp, giới chức Malaysia ngày 17-8 cho biết.

Cụ thể, tàu Vier Harmoni, mang theo 900.000 lít dầu diesel (ước tính 390.000 USD), mất tích sau khi rời cảng Tanjung Pelepas ở bờ biển phía Đông của bán đảo Malaysia hôm 16-8, sau đó nó được xác định bị thủy thủ trên tàu đưa về ngoài khơi đảo Batam (Indonesia).

Một phát ngôn viên của Cơ quan thực thi hàng hải Malaysia (MMEA) xác nhận, không có yếu tố khủng bố trong vụ biến mất của con tàu này. Điều tra ban đầu cho thấy, trên tàu chở dầu đã xảy ra bất đồng giữa quản lý tàu và thủy thủ đoàn.

Con tàu được đăng ký tại Batam nhưng được thuê bởi một công ty Malaysia. Trong khi đó, Đô đốc khu vực phía Nam thuộc MMEA Adon Shalan cho hay, tranh chấp trên đã được giải quyết nhưng ông không nói rõ chuyện gì xảy ra đối với con tàu hay khi nào nó được đưa trở lại Malaysia.