Mái tóc vàng hoe "tố" nhóm gây ra 26 vụ cướp giật

ANTD.VN - Từ nhận dạng của người bị hại và các nhân chứng về đối tượng gây án có mái tóc vàng hoe, CAQ Ngô Quyền, Hải Phòng đã lần ra ổ nhóm 3 tên, thực hiện 26 vụ cướp giật.

Ngày 19-8, CQĐT CAQ Ngô Quyền đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Phạm Đức Hà (SN 1986), và Nguyễn Phú Anh (SN 1988), đều ở thôn Nguyệt Áng, xã Thái Sơn, huyện An Lão; và Vũ Xuân Hiệp (SN 1991), ở phố Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản. Trong đó, Phú Anh có 1 tiền án về tội Cố ý gây thương tích.

Theo tài liệu điều tra, trong khoảng từ tháng 6 đến đầu tháng 8-2016, trên địa bàn quận Ngô Quyền liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật nhằm vào phụ nữ đi xe máy, xe đạp điện, treo túi xách hớ hênh hoặc đang nghe điện thoại di động.

Điển hình, khoảng 20h ngày 4-6, chị Đỗ Thị Nguyệt, ở quận Lê Chân, trong khi đi trên đường Văn Cao, đến trước cửa khu vực nhà số 170, bất ngờ bị hai thanh niên đi xe máy cướp giật 1 túi xách, trong có 1 ĐTDĐ OPPO (khoảng 9 triệu đồng) và 700.000 đồng.

Các đối tượng và phương tiện sử dụng đi cướp giật
Mái tóc vàng hoe "tố" nhóm gây ra 26 vụ cướp giật ảnh 2

Tiếp đó, khoảng 19h ngày 25-6, chị Đỗ Thị Vân Thúy, ở 182 Văn Cao, đang điều khiển xe máy chạy về đến gần nhà, đã bị 2 thanh niên phóng xe máy từ phía sau vọt lên cướp giật chiếc túi xách, bên trong có ĐTDĐ iPhone 6 Plus,  một số giấy tờ tùy thân và 15 triệu đồng.

Trước tình hình trên, BCH CAQ Ngô Quyền đã chỉ đạo Đội CSHS kết hợp với Công an cơ sở đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ rà soát, xác minh đối tượng gây án. Từ đó, cơ quan Công an xác định 2 đối tượng có những đặc điểm nhân dạng, phương tiện, thủ đoạn và thời gian gây án trùng khớp những gì mà các bị hại, nhân chứng thuật lại; là Phạm Đức Hà và Nguyễn Phú Anh.

Trên cơ sở tài liệu thu thập, ngày  16-8, Ban chuyên án đã thực hiện lệnh bắt Phạm Đức Hà và Nguyễn Phú Anh, thu giữ 1 xe máy Exciter và 3 chiếc ĐTDĐ. Tại cơ quan điều tra, Hà và Phú Anh đã khai nhận hành vi phạm tội, và khai thêm đồng phạm là Vũ Xuân Hiệp.

Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng đã khai gây ra 26 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn quận Ngô Quyền, Kiến An, Hải An và huyện Thủy Nguyên, An Lão. Tài sản cướp được chúng mang bán rồi nướng vào trò cờ bạc.