Mai Phương suy sụp rất nhiều vì bệnh tình bị "thổi phồng"

ANTD.VN - Thông tin về việc nữ diễn viên Mai Phương bị mắc bệnh ung thư phổi và đang trong tình trạng nguy cấp khiến dư luận không khỏi xót xa. Tuy nhiên, chính Mai Phương cũng đã buồn và khóc rất nhiều khi đọc được những thông tin chưa chuẩn xác, thậm chí có phần bị “thổi phồng” về căn bệnh của mình.

Không chỉ đồng nghiệp của Mai Phương trong giới nghệ sĩ mà rất nhiều khán giả đều xót khi biết nữ diễn viên này mới đây phải nhập viện điều trị vì mắc căn bệnh ung thư quái ác. Thông tin cô bị ung thư phổi giai đoạn cuối và bệnh tình đang diễn biến rất nhanh ngay lập tức được lan truyền rộng rãi. Thậm chí, địa chỉ nơi Mai Phương đang nằm điều trị tại một bệnh viện cũng được đăng tải cụ thể trên mạng xã hội.

Cũng bởi vậy nên rất đông bạn bè lẫn người hâm mộ đã tìm đến bệnh viện trên với mong muốn thăm hỏi sức khỏe của cô. Tuy nhiên do sức khỏe hiện giờ của Mai Phương khá yếu, cần được nghỉ ngơi nên gia đình cô buộc phải gửi lời xin lỗi tới mọi người vì việc hạn chế người vào thăm.

NSND Hồng Vân vào viện thăm Mai Phương

Theo một người thân trong gia đình Mai Phương thì cô đã “sốc” và khóc rất nhiều khi đọc thấy những thông tin nói về bệnh tình và hoàn cảnh hiện tại của mình. Người thân của cô cũng lo ngại những thông tin về bệnh tình của Mai Phương bị “thổi phồng” lên sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến tâm lý của cô. Cụ thể, thông tin về việc Mai Phương bị ung thư giai đoạn cuối là chưa chính xác. Sự thật là nữ diễn viên này đang trong giai đoạn 2 của căn bệnh ung thư phổi, sau khi bệnh tình được phát giác cách đây 2 tuần.

Để tránh việc lan truyền những thông tin không đúng về diễn biến bệnh tình của Mai Phương và để cô an tâm chữa trị, gia đình Mai Phương cũng đã nhờ diễn viên “Ốc” Thanh Vân – một người bạn thân của cô đứng ra làm cầu nối chia sẻ tới mọi người những thông tin chính thức liên quan đến Mai Phương.

"Ốc" Thanh Vân và Mai Phương là hai người bạn có mối quan hệ thân thiết trong công việc cũng như cuộc sống

Trên trang mạng xã hội cá nhân, diễn viên “Ốc” Thanh Vân cũng đã chính thức xác nhận, Mai Phương đang bị ung thư phổi và bác sĩ đã vạch ra phác đồ điều trị cho cô. “Ốc” Thanh Vân cho biết, hiện thì Mai Phương bị tràn dịch màng phổi, phải chịu nhiều cơn đau và nếu không đỡ thì sẽ phải mổ. Không chỉ vậy, Mai Phương còn phải tiêm thuốc chống hủy xương vì xương của cô rất giòn, nếu không tiêm rất dễ bị gãy chân trong 1-2 tuần tới.

Cũng theo chia sẻ của “Ốc” Thanh Vân, hiện người nhà vẫn đang túc trực trong bệnh viện để chăm sóc cho Mai Phương. Từ khi biết tin con gái bị bệnh, bố mẹ của Mai Phương cũng đã bỏ việc để chăm cô. Còn bé Lavie – con gái bé bỏng gần 5 tuổi của Mai Phương cũng đang phải ở nhờ nhà một người quen để được chăm nom, mẹ bị ốm nên cô bé cũng không thể đến trường trong suốt 1 tháng qua.

“Thời gian qua Phương cũng phải chạy ngược xuôi để hoàn tất các xét nghiệm. Nay chính thức bước vào quá trình điều trị, và sẽ có lúc phải cách ly” – “Ốc” Thanh Vân tiết lộ.

“Ôc” Thanh Vân cho biết, sau khi biết tin về bệnh tình của Mai Phương, bạn bè đồng nghiệp đều lên tiếng kêu gọi ủng hộ và chia sẻ với cô. Một nhóm nghệ sĩ thân thiết như (NSND Hồng Vân, Minh Luân, người mẫu Lê Trung Cương) còn muốn đưa cô sang Mỹ chữa trị.

Về phía Mai Phương, nữ diễn viên này luôn tỏ ra lạc quan và mạnh mẽ, kiên cường và quyết tâm điều trị đến cùng. Như chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thì anh vào thăm cô trong viện và thực sự chưa thấy người bệnh nào lạc quan và mạnh mẽ như vậy. Nữ diễn viên không hề tỏ ra sợ hãi hay bi lụy về sức khỏe của mình mà luôn tin tưởng sẽ vượt qua căn bệnh hiểm nghèo này.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khâm phục tinh thần chiến đấu với bệnh tật của Mai Phương

Tiết lộ mới đây trên một trang báo, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng cho biết, do phát hiện muộn nên bệnh ung thư đã di căn vào xương của Mai Phương, do vậy cô không thể phẫu thuật mà chỉ có thể truyền thuốc chống mục xương, đợi sức khỏe khả quan hơn rồi mới có thể thực hiện theo phác đồ điều trị tiếp theo. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói thêm, hiện Mai Phương phải hạn chế đi lại, chủ yếu nằm để tránh xương bị gãy.

Được biết, từ khi phải nhập viện để điều trị, Mai Phương rất nhớ con nhưng vì không muốn con gái thấy mình bị đau ốm nên dặn người nhà không đưa bé vào viện. Nữ diễn viên cũng rất mong bệnh tình mau thuyên giảm để về với con.

Mai Phương suy sụp rất nhiều vì bệnh tình bị "thổi phồng" ảnh 4

Mai Phương sinh năm 1985, tên đầy đủ là Phạm Thị Mai Phương, được biết đến qua các vai diễn trong phim "Hương phù sa", "Xóm cào cào", "Trai nhảy"...

Năm lên 10 tuổi, Mai Phương đã tham gia đội kịch của Tuổi Ngọc. Năm 2006, Mai phương tốt nghiệp Khoa kịch nói của trường Cao đẳng sân khấu - điện ảnh TP.HCM. Sau đó, cô đầu quân cho sân khấu kịch Phú Nhuận, nơi cô đã để lại nhiều ấn tượng trong các vở diễn như: Người vợ ma, Liveshow những người cha, Nhiệm vụ bất khả thi...

Mai Phương từng hóa thân vào vai nhân vật nữ chính, cô bé Đậu trong bộ phim "Trai nhảy" của đạo diễn Lê Hoàng. Năm 2010, cô quyết định lấn sân sang lĩnh vực ca hát. Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang phát triển thì nữ diễn viên này bất ngờ chia sẻ rằng cô đang đang mang thai một bé gái và sẽ tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật trong thời gian tới. Bé gái sau đó được Mia Phương xác nhận là con gái của cô với ca sĩ - diễn viên Phùng Ngọc Huy. Tuy nhiên, cả hai không kết hôn và Mai Phương chọn cuộc sống của một bà mẹ đơn thân.