Mại dâm ở quán cà phê thư giãn Linh Linh

(ANTĐ) - Hôm qua 5-1, Công an thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm đã chuyển đối tượng Phạm Thị Thuận, SN 1976, HKTT tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, chủ quán cà phê thư giãn Linh Linh ở tổ 7 Cầu Diễn, tới CAH Từ Liêm để xử lý về hành vi chứa mại dâm.

Mại dâm ở quán cà phê thư giãn Linh Linh

(ANTĐ) - Hôm qua 5-1, Công an thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm đã chuyển đối tượng Phạm Thị Thuận, SN 1976, HKTT tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, chủ quán cà phê thư giãn Linh Linh ở tổ 7 Cầu Diễn, tới CAH Từ Liêm để xử lý về hành vi chứa mại dâm.

Trước đó, vào khoảng 2h20 ngày 4-1, tổ công tác Công an thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại gác xép và sân thượng của quán cà phê thư giãn Linh Linh. Tại cơ quan công an, Phạm Thị Thuận khai nhận thuê địa chỉ trên để ở và mở quán cà phê thư giãn chứa mại dâm được gần 3 tháng nay.

Thuận đã tuyển và nuôi 2 gái mại dâm là và Nguyễn Thị C, SN 1992, Vũ Thị L, SN 1975, khi có khách, gái phải “cưa” cho Thuận 50.000 đồng/lượt bán dâm. Để tăng thêm thu nhập, ngoài gác xép, Thuận còn quây thêm ri-đô trên sân thượng để “tiếp khách”.                                     

Hữu Nguyên