Macau bác tin đồn “đặc vụ CIA bị bắn chết“

ANTĐ - Lãnh đạo an ninh Đặc khu hành chính Macau (Trung Quốc) Wong Sio Chak vừa lên tiếng phủ nhận tin đồn lan truyền trên mạng internet rằng 4 sát thủ của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã bị bắn chết trong một cuộc đấu súng ở Macau vào năm 2013. 

Thông tin về cựu nhân viên CIA, Edward Snowden xuất hiện trên báo Hồng Kông

Trước đó, một số phương tiện truyền thông ở Trung Quốc, trong đó có Đài truyền hình vệ tinh Phượng Hoàng và trang Chinanews.com đưa tin, trong thời gian ở Hồng Kông vào tháng 6-2013, cựu nhân viên CIA Edward Snowden đã được chuyển đến một địa điểm bí mật ở Macau dưới sự bảo vệ của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA). 

Theo tin đồn trên, Mỹ đã cử một nhóm sát thủ gồm 16 người, trong đó có 2 đặc vụ CIA ở Hồng Kông, đến Macau để bắt sống hoặc thủ tiêu Snowden. Nhóm sát thủ này đã đấu súng với đội đặc nhiệm của PLA ở gần địa điểm bí mật tại Macau, khiến 4 sát thủ bị bắn chết, trong đó có đặc vụ CIA. 

Hiện chưa rõ xuất xứ của tin đồn trên nhưng nó được cho là bắt đầu xuất hiện kể từ khi lực lượng PLA đóng ở Macau được thưởng huân chương hạng Nhất vào năm 2014. Theo Chinanews.com, huân chương cao quý này chỉ dành tặng cho những ai hoàn thành xuất sắc một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. 

Bản tin về vụ đấu súng trên sau đó đã được gỡ bỏ khỏi trang web của Đài truyền hình vệ tinh Phượng Hoàng và Chinanews.com. 

Ông Wong Sio Chak khẳng định, không thể có chuyện như thế xảy ra ở Macau mà không ai biết, vì cảnh sát ở đây “thậm chí còn nắm rõ chuyện gì xảy ra với chó mèo”.

Văn phòng của ông Wong Sio Chak cũng đưa ra tuyên bố vào tối 27-4 cho biết, sau khi liên lạc với lực lượng PLA đóng ở Macau, họ kết luận rằng “tin đồn trên hoàn toàn không có căn cứ”.