Mắc lừa vì hai chữ ‘‘điều hòa”

ANTĐ - Tin vào quảng cáo, không ít gia đình đã và đang bỏ một số tiền không nhỏ để mang về nhà những vật dụng được gắn mác “điều hòa” như chiếu điều hòa, màn điều hòa để chống lại cái nóng. Tuy nhiên chất lượng của những sản phẩm này có đúng như quảng cáo.
Mắc lừa vì hai chữ ‘‘điều hòa” ảnh 1


Ngã ngửa vì… màn điều hòa, chiếu điều hòa

“Lần đầu tiên xuất hiện màn điều hòa siêu tiết kiệm điện năng, siêu nhẹ, kết cấu gồm 1 chiếc màn khung + chiếc máy điều hòa công suất nhỏ chỉ có 150W. Sản phẩm màn điều hòa làm mát vào mùa hè, tạo hơi ấm vào mùa đông, chống muỗi, cách âm, giữ nhiệt, sử dụng dễ dàng mọi nơi, mọi lúc, thích hợp mang theo trong các chuyến đi xa như về quê, du lịch dã ngoại… Cơ chế điều chỉnh nhiệt độ thích hợp, giúp bạn có một môi trường nghỉ ngơi thoải mái, cải thiện đáng kể chất lượng giấc ngủ”.

Những lời quảng cáo này nhan nhản trên mạng khiến không ít người tưởng rằng đó là một sản phẩm mới đầy hữu ích. Chị Nguyễn Mai Hương, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội vừa qua cũng nhấc điện thoại gọi mua một chiếc màn điều hòa với giá 3 triệu đồng, xuất xứ Trung Quốc. Tuy nhiên khi đem về sử dụng chị mới ngã ngửa ra vì nó gần như chẳng có tác dụng như quảng cáo. Vào ngày nóng, chiếc màn mang tiếng là “điều hòa” nhưng vẫn chẳng mát tí nào. Ngược lại nhà chị vẫn phải dùng điều hòa một cục cho cả căn phòng. Trong khi đó, giá của một chiếc màn điều hòa chỉ rẻ hơn một chút so với cả cục điều hòa, còn so với chiếc màn thông thường thì đắt gấp 20 lần. Bực mình chị tháo chiếc màn vứt vào một góc. Thế là 3 triệu đồng đã đi tong, chẳng có ý nghĩa gì. Chị gọi điện đến nơi bán hàng thì nhận được câu trả lời: Nhà chị dùng kiểu gì ấy chứ, đã là màn điều hòa thì đương nhiên phải mát(?!) 

Tương tự như chị Hương, chị Hà, quận Hà Đông, Hà Nội do nhà chật nên rất nóng. Thấy trên mạng rao bán điều hòa cầm tay mini, chị thấy lạ liền gọi mua, nghĩ rằng coi như lúc nào cũng như có điều hòa bên người. Tuy nhiên khi sử dụng chị mới thấy như mình bị mắc lừa. Bình thường nó hoạt động chẳng khác gì chiếc quạt chạy bằng pin, còn muốn điều hòa thì thấm ướt miếng mút đằng sau rồi lắp vào. Song cứ thấm nước là nó lại chảy ra lênh láng. Tóm lại là không bằng chiếc quạt bình thường.

Không chỉ màn điều hòa, chiếu điều hòa hiện nay cũng rất đắt khách. Vì ai cũng tin rằng chắc là mát lắm. Song có sử dụng rồi mới biết. Nó cũng chẳng khác gì những chiếc chiếu mây bình thường, chỉ là được gắn thêm 2 chữ “điều hòa”. Tuy nhiên lại rất dễ bị rách, lớp sau lót bằng vải pha nilon nên rất bí hơi, nên nói mát nhưng hóa ra lại nóng. Bên cạnh đó, đa số sản phẩm trên thị trường hiện nay là hàng nhập tự do nên giá và chất lượng chiếu tại mỗi nơi một kiểu. 

Dễ tin vào quảng cáo

Nắm bắt tâm lý ưa chuộng hàng mới, lạ, có tác dụng làm mát trong mùa hè nóng nực của hầu hết người tiêu dùng, hàng loạt các sản phẩm được tung ra gắn thêm hai chữ điều hòa: mũ gắn quạt, điều hòa cầm tay, chiếu điều hòa, màn điều hòa. Vì có thêm 2 chữ “điều hòa” nên giá thành của chúng cũng không hề rẻ. Một chiếc mũ gắn quạt là 100.000 đồng, một chiếc chiếu là 350.000 đồng, màn là 3 triệu đồng. Tuy nhiên hầu hết những người trót mua đều thất vọng vì chất lượng sản phẩm.

Mũ gắn quạt là sản phẩm bán khá chạy trong mùa hè này, được quảng cáo là làm mát, do trên lưỡi trai có gắn một chiếc quạt, chạy bằng năng lượng mặt trời. Không chỉ vậy, mũ còn cả kính chống nắng và đèn nhấp nháy. Nghe quảng cáo thì thấy là quá tuyệt vời. Tuy nhiên người đã từng trải nghiệm thì dù mũ có quạt nhưng chẳng hề mát, đã thế 2 đèn nhấp nháy còn làm hại mắt. Sau một vài lần sử dụng, chiếc quạt cũng tự lìa khỏi mũ từ lúc nào. 

Như vậy rõ ràng những sản phẩm này chỉ lợi dụng quảng cáo mà đánh lừa người tiêu dùng.