Mặc không kích, IS đã mở rộng hoạt động khủng bố đến 18 quốc gia

ANTĐ -Phương tiện truyền thông địa phương dẫn nguồn tin từ một bản đồ phân loại được chuẩn bị cho cuộc họp an ninh của Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã mở rộng hoạt động gấp ba lần, kể từ khi liên minh chống khủng bố do Hoa Kỳ dẫn đầu bắt đầu tiến hành các cuộc không kích vào năm 2014.

Mặc không kích, IS đã mở rộng hoạt động khủng bố đến 18 quốc gia ảnh 1

Cờ IS được nhìn thất trên một con đường trong khu vực do khủng bố này kiểm soát ở Manbij, miền bắc Syria.

NBC Nightly News ngày 2-8-2016 cho biết, theo bản đồ Trung tâm chống khủng bố quốc gia Mỹ công bố đầu tháng 8- 2016, trong năm 2014, IS hoạt động khủng bố chỉ ở 6 quốc gia, đến năm 2015 chúng mở rộng tầm ảnh hưởng ở hơn 10 quốc gia. Và tính đến thời điểm này, IS đã mở rộng hoạt động khủng bố của chúng ở 18 quốc gia trên toàn thế giới.

Liên minh quân sự chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu với hơn 60 quốc gia đã thực hiện các cuộc không kích diệt IS tại Syria và Iraq kể từ mùa hè năm 2014. Nhóm khủng bố này là ngoài vòng pháp luật tại Hoa Kỳ, Nga và nhiều nước khác.

Trước đó, chuyên gia về chủ nghĩa khủng bố Rolf Tophoven thuộc Viện Nghiên cứu ngăn ngừa khủng hoảng tại thành phố Essen (Đức) từng nhận định, sự phát triển của chủ nghĩa khủng bố đang ở mức đặc biệt lo ngại. IS đã mở rộng hoạt động khủng bố vượt xa phạm vi ở Syria và Iraq, khi đã vươn tới bán đảo Sinai của Ai Cập, Tunisia, rồi tới cả châu Âu và châu Á.

Theo đánh giá của vị chuyên gia này, khả năng tiến hành khủng bố của IS đã đạt tới những giới hạn mới, trong đó đáng kể là việc IS đã sử dụng nhiều loại vũ khí chiến tranh cho một chuỗi hoạt động "có tính tập trung" diễn ra trong khoảng thời gian ngắn.

Ông Tophoven cũng cho rằng, IS không chỉ xây dựng được năng lực quân sự đáng kể, mà còn phát triển nhanh "mô hình tổ chức kiểu nhà nước" trong thời gian qua, và đây là một "sự phát triển mang tính chiến lược" của IS.