Mạc Hồng Quân được CLB Sparta Praha “cởi trói”

ANTĐ - Các CLB ở Việt Nam có thể chiêu mộ tiền đạo Việt kiều Mạc Hồng Quân mà không phải bồi thường phí đào tạo cho CLB cũ của cầu thủ này, Sparta Praha (CH Séc).

Ngày 27-5 vừa qua, Mạc Hồng Quân đã ký với Thanh Hóa bản hợp đồng có thời hạn khoảng 3 tháng, kéo dài đến hết mùa giải V-League 2013. 

Một thành viên BHL CLB Thanh Hóa (xin giấu tên) tiết lộ thông tin đáng chú ý: “Hợp đồng giữa Hồng Quân và CLB Sparta Praha đã kết thúc từ lâu. Theo tôi biết, các đội bóng Việt Nam nếu muốn chiêu mộ Hồng Quân lâu dài không phải trả phí đào tạo (khoảng 200.000 USD) cho phía CLB Sparta Praha”.

Theo lý giải của vị này, sở dĩ CLB Sparta Praha dễ dàng “cởi trói” cho Hồng Quân như vậy, là bởi thời gian qua, cầu thủ này đã đóng góp nhiều thành tích cho đội bóng ở các giải lớn nhỏ: “Tuy nhiên, ưu tiên này chỉ dành cho các CLB Việt Nam, quê hương Quân. Còn nếu Quân đâu quân cho các đội bóng ở CH Séc, sẽ vẫn phải trả phí đào tạo như thường”.

Thông tin trên đồng nghĩa việc Hồng Quân sẽ được giao dịch như một cầu thủ tự do ở V-League. Trước đó, nhiều đội bóng và ngay cả Thanh Hóa muốn ký dài hạn với tiền đạo Việt Kiều này đã phải chùn tay trước con số đền bù 200.000 USD.

Cơ hội để Mạc Hồng Quân (trái) thi đấu lâu dài tại V-League đang rộng mở


Ở một diễn biến khác, HLV Mai Đức Chung - người trực tiếp phát hiện và giới thiệu Hồng Quân với VFF, rồi sau đó tiếp tục làm cầu nối cho cầu thủ này về đội bóng xứ Thanh - cho biết, Mạc Hồng Quân từng ngỏ ý muốn lập nghiệp ở V-League, song song việc cống hiến trong màu áo ĐTQG và đã được gia đình chấp thuận.

Mạc Hồng Quân hiện đang tập trung ĐT U23 Việt Nam chuẩn bị cho các trận giao hữu quốc tế, xa hơn là SEA Games 27. Sau đó, anh sẽ trở về Thanh Hóa tập luyện, chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân Đồng Nai tại vòng 12, vòng đấu đầu tiên của giai đoạn lượt về V-League 2013.