Ma tuý trong áo ngủ

ANTĐ - Sáng nay (11-1), TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Lê Thanh Bình (SN 1973, trú ở tổ 15, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên) 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Khai tại tòa, Lê Thanh Bình thừa nhận giữa năm 2012, chị ta quen biết đối tượng tên Trọc, nhưng không rõ nơi ở. Trọc hứa nếu Bình xách gói quà và 60 triệu đồng mang về Hà Nội giao cho một đối tượng sẽ được trả công hậu hĩnh. Tham tiền, 6h30 ngày 12-6-1012, Trọc gọi điện bảo Bình đi ra khu vực cầu Mỏ Bạch nhận túi quà để mang đi giao cho bạn của anh ta. Nhận gói quà, Bình cẩn thận gói vào trong chiếc áo ngủ của mình, rồi cho vào túi xách và đón xe khách xuống Hà Nội. Tuy nhiên, trong lúc Bình ngồi đợi người đến nhận gói quà tại một quán cà phê ở phố Nguyễn Sơn, quận Long Biên thì bị lực lượng công an ập đến kiểm tra hành chính. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an đã thu giữ của Bình 7 túi nilon chứa chất bột màu trắng, sau này giám định đó là heroin với trọng lượng 264,419gram.

Tại tòa, bị cáo khăng khăng cho rằng không biết gói quà trên là ma tuý và cũng không phải là người mua bán trái phép loại chất cấm này. Tuy nhiên, xem xét toàn diện quy trình mua bán và nội dung vụ án, HĐXX khẳng định hành vi của Lê Thanh Bình đã cấu thành tội “Mua bán trái phép chất ma túy” với vai trò trung chuyển. Từ nhận định này, tòa án đã quyết định xử phạt bị cáo với mức án nêu trên.