"Ma trận" cặp chống gù, giá cao nhưng mập mờ hiệu quả

ANTD.VN - Mỗi chiếc cặp chống gù được cho là xuất xứ từ Nhật Bản có giá lên tới hàng triệu đồng, nhưng hiệu quả chống gù ra sao vẫn còn là dấu hỏi lớn.

"Ma trận" cặp chống gù, giá cao nhưng mập mờ hiệu quả ảnh 1

Cặp chống gù có nhiều màu sắc nhưng đơn điệu và quá nặng

Giá nào cũng có

Có mặt tại thị trường Việt Nam trong vài ba năm gần đây, cặp chống gù xuất xứ Nhật Bản dành cho học sinh nhanh chóng tạo nên “cơn sốt”, nhất là dịp chuẩn bị năm học mới.

Khác với những năm trước, cặp chống gù được coi là món đồ dùng khá xa xỉ bởi giá cao, trung bình 4-5 triệu đồng/chiếc thì năm nay, các sản phẩm này đa dạng hơn, người bán cũng vô cùng đông đảo.

Bán hàng qua một nhóm kín chuyên về hàng đặt từ nước ngoài trên mạng xã hội Facebook, thành viên Mai Chi cho biết: “Giá cặp chống gù chính hãng của Nhật về đến Việt Nam là 1,2 triệu đồng/chiếc. Đây là đồ dùng không thể thiếu đối với trẻ em Nhật Bản khi đến trường và đã được kiểm định có tác dụng tốt. Mình tranh thủ mua lúc giảm giá nên được giá tốt”.

Tại các cửa hàng văn phòng phẩm và đồ dùng học tập cũng như trên các website trực tuyến, cặp chống gù của Nhật Bản cũng rất đa dạng về mẫu mã.

Chủ một gian hàng tại Lazada.vn cho biết, cặp chống gù tại Việt Nam có nhiều thương hiệu, nhưng đa số mang thương hiệu Randoseru của Nhật Bản. Kích thước của cặp thường cao khoảng 30cm, rộng 23cm, sâu 18cm và nặng khoảng 990g.

Các ngăn chứa đồ bên trong rộng rãi, thuận tiện cho các bé sắp xếp dụng cụ học tập một các gọn gàng. Đường kim mũi chỉ được may chắc chắn, dù là phải mang nhiều tập vở thì vẫn có thể đảm bảo an toàn.

Đặc biệt, vì là “cặp chống gù lưng” nên mọi thiết kế của cặp đều tối ưu mọi mặt để bảo vệ vai và lưng của các bé. Giá sản phẩm dao động từ 750 nghìn đồng- 1,3 triệu đồng/chiếc.

Có thổi phồng công dụng của chiếc cặp?

Có cặp chống gù của Nhật Bản cho con sử dụng từ cách đây 10 năm, chị Thanh Hiền (Nguyên Hồng- Đống Đa- Hà Nội) cho biết: “Người nhà tôi sinh sống và làm việc bên Nhật từ lâu nên cách đây 10 năm đã gửi chiếc cặp chống gù về cho con gái lớn của tôi. Đến nay chiếc cặp này vẫn chưa sứt chỉ hay bong tróc, phần vì chất liệu, đường may rất dày và cẩn thận, phần vì hai đứa con tôi luân phiên dùng nhưng rất ít, vì không thuận tiện”.

Theo chị Thanh Hiền, từ thời điểm đó, chiếc cặp đã có giá tính theo VND là gần 9 triệu đồng. “Giá trị lớn, nhưng khuyết điểm đầu tiên của chiếc cặp là quá nặng so với học sinh tiểu học. Hơn nữa, rất nhiều loại sách vở của học sinh tiểu học có kích thước lớn hơn nhiều so với chiếc cặp, không đút vừa. Khung cặp to nhưng đựng được ít đồ”- chị Thanh Hiền nói.

Tham khảo rất nhiều ý kiến của người quen trước khi mua cặp cho con để chuẩn bị năm học mới, song chị Phạm Thị Thảo (Nguyễn Cơ Thạch- Nam Từ Liêm- Hà Nội) vẫn chọn cặp chống gù cho con.

“Tôi tin tưởng vào hàng Nhật nên sau khi mua cặp, thấy cặp nặng nhưng vẫn khuyến khích con dùng. Con tôi thích cặp hoa lá, họa tiết nhưng tôi không mua. Cháu mới dùng nên vẫn còn khá hào hứng, nhưng có vài bất cập. Cặp quá dày, to lại cứng nên không đút vừa ngăn bàn của con. Để cặp trên ghế thì cặp chiếm ¾ chỗ ngồi, rất bất tiện”- chị Thảo chia sẻ.

Theo tìm hiểu, tại thị trường Nhật Bản, các loại cặp chống gù phổ biến hiện vẫn có giá từ 9-15 triệu đồng.

Về tác dụng chống gù lưng, một bác sĩ nhi khoa cho hay: “Thường thì người Nhật tính toán kỹ nên chiếc cặp chắc chắn có tác dụng với điều kiện học tập và học sinh Nhật Bản.

Còn nó có phù hợp với học sinh Việt Nam hay không phải xem xét. Ngăn cặp đứng, khá hẹp có tác dụng để sách ít xô lệch hơn. Quai cặp to, chắc chắn, ổn định vị trí trên lưng bé khi khoác.

Trẻ em đang ở độ tuổi phát triển cơ, xương, vóc dáng rất mạnh, nên chiếc cặp giữ được cân bằng sẽ tốt cho trẻ. Tuy nhiên, cặp quá nặng, hay không phù hợp với điều kiện học tập của trẻ em Việt Nam và việc có chống được gù hay không còn phụ thuộc nhiều yếu tố như: tư thế ngồi của trẻ khi học, di truyền…”.