"Má mì" kiêm gái bán dâm giữ thói quen "làm dáng" ngay cả khi… hầu tòa

ANTD.VN - Sau nửa ngày mở tòa, Hội đồng xét xử (HĐXX) phúc thẩm TAND TP Hà Nội xét thấy bị cáo không có tình tiết gì mới, trong khi vẫn quanh co, chối tội nên quyết định bác kháng cáo của “má mì” kẹp nách 2 con.

Theo đó, ngày 5-8, TAND - TP Hà Nội đưa Trần Thị Thu Hương (SN 1987, trú ở thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, Thanh Hóa) ra xét xử phúc thẩm và đã quyết định giữ nguyên mức án tại bản án sơ thẩm về tội “Môi giới mại dâm”, theo quy định tại điểm e, khoản 2, Điều 255 - BLHS đối với bị cáo này.

Trước đó, tại bản án sơ thẩm của TAND quận Ba Đình xác định, chiều 9-12-2015, tại một khách sạn sang trọng, thuộc phường Trúc Bạch, lực lượng công an kiểm tra hành chính và bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm với nhau. Trong các cặp đôi phạm pháp bị phát hiện có cả Trần Thị Thu Hương đang chuẩn bị “lên giường” với một người đàn ông.

"Má mì" kiêm gái bán dâm Trần Thị Thu Hương trong lúc HĐXX phúc thẩm nghị án

Tiến hành điều tra, cơ quan công an làm rõ trưa cùng ngày, khi “má mì” Hương đang trên đường từ quê ra Hà Nội thì nhận được điện thoại giao hẹn mua bán dâm của anh Đỗ Duy T (SN 1985), trú ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Do cần “chiêu đãi” các bạn nên anh T dặn thêm khi đến khách sạn tại phường Trúc Bạch, Hương dẫn theo 2 gái bán dâm nữa.

Nhận lời khách làng chơi, khoảng 15h ngày 9-12-2015, “má mì” Hương cùng 2 cô gái bán dâm 8X có mặt ở điểm hẹn. Và rồi 3 cặp nam nữ nhanh chóng tỏa vào các phòng của khách sạn để quan hệ tình dục với nhau. Giữa lúc các cặp đôi đang say sưa “vui vẻ” thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt quả tang.

Quá trình điều tra và giải quyết vụ án, các "đồng nghiệp" của Hương cùng khẳng định họ được “má mì” này môi giới “đi khách” với giá 4 triệu đồng/lượt. Nếu cuộc mua bán "xác thịt" trót lọt thì mỗi cô gái bán dâm phải “cắt” lại 1 triệu đồng tiền công cho Hương.

Tại phiên tòa phúc thẩm, với trang phục áo sơ mi trắng muốt “cắm thùng” trong quần bò bó sát và son phấn khá cầu kỳ, “má mì” Hương cho rằng bản thân không phạm tội như cấp tòa sơ thẩm quy kết. Vậy nhưng, khi bị HĐXX căn vặn, “má mì” kiêm gái dâm lại thừa nhận đã chủ động gọi điện cho 2 đồng nghiệp “đi khách” và khi xong việc bị cáo sẽ nhận được một khoản tiền công dẫn mối.

Với nội dung vụ án như trên và ở phiên tòa phúc thẩm bị cáo không đưa ra được tình tiết gì mới, đồng thời cũng không thành khẩn nhận tội nên TAND - TP Hà Nội quyết định bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của “má mì” Hương. Điều này đồng nghĩa với việc Trần Thị Thu Hương vẫn phải thi hành 40 tháng tù giam.

Về nhân thân, cơ quan tố tụng xác định, ở thời điểm cùng các đồng nghiệp đi bán dâm, bị cáo có chồng (không hôn thú) và đã có 2 con nhỏ. Trước lần môi giới mại dâm ở vụ án này, Hương chưa từng bị cơ quan chức năng nào xử lý về hình sự.