M.U xuống dốc đến khó tin

ANTĐ - Nếu có ai đó tiếc nuối về việc M.U phải dừng chân ở vòng bảng Champions League thì họ đã lầm. Ngay cả Europa League - giải hạng hai của châu Âu - giờ đây cũng trở nên quá tầm đối với thầy trò HLV Louis van Gaal. 

M.U xuống dốc đến khó tin ảnh 1

M.U thua sốc tại Europa League, Van Gaal đối mặt với nguy cơ bị sa thải

Rạng sáng qua (19-2), M.U bất ngờ gục ngã trên sân của Midtjylland tại lượt đi vòng 1/16   Europa League. Đó là kết quả khó tin nếu không theo dõi diễn biến của trận đấu. Quỷ đỏ tạo lập thế trận khá tốt lúc ban đầu. Họ thậm chí có bàn thắng vươn lên dẫn trước vào cuối hiệp 1 (do công của Memphis Depay - phút 37). Thế nhưng, đoàn quân của Van Gaal nhanh chóng vỡ vụn trước tinh thần thi đấu quật khởi của “Những chú lính chì”. 

Trước lúc dẫn quân tới MCH Arena, giới truyền thông đã đề cập tới một số bất lợi về mặt lực lượng của M.U. Van Gaal không có sự phục vụ của đội trưởng Wayne Rooney. Trong lúc khởi động chuẩn bị cho cuộc đối đầu với    Midtjylland, đến lượt thủ môn David de Gea dính chấn thương. Tuy nhiên, các CĐV của M.U chắc chắn không thể hài lòng với những gì Quỷ đỏ trình diễn trên đất Đan Mạch. Đối thủ của họ không chơi trận đấu chính thức nào trong suốt 2 tháng qua (giải VĐQG Đan Mạch kết thúc cuối năm 2015). Kể cả trường hợp có thi đấu đều đặn, Midtjylland không bao giờ là đối thủ xứng tầm của đội bóng giàu truyền thống nhất Premier League. 

Nhắc đến điều đó để thấy rằng M.U hay Van Gaal không có lý do gì để bào chữa cho kết quả đáng thất vọng tại lượt đi vòng 1/16 Europa League. Họ đã chơi một trận đấu không thể tồi tệ hơn và không có bất cứ ngôi sao nào xứng đáng để giới hâm mộ tin tưởng. Trong lúc bản hợp đồng “bom tấn” hồi mùa hè năm 2015,     Anthony Martial tiếp tục mờ nhạt, Michael  Carrick, Juan Mata hay Ander Herrera đều không thể sắm vai “người hùng” giải cứu đội bóng chủ sân Old Trafford. 

Thất bại 1-2 trước “tí hon” Midtjylland có nguy cơ làm đảo lộn những kế hoạch cuối cùng của Van Gaal nhằm cứu vãn mùa giải tồi tệ cho M.U. Trước đó, Quỷ đỏ từng coi  Europa League là cánh cửa để họ trở lại với Champions League mùa tới vì nhiều khả năng họ không thể cán đích tại tốp 4 đội dẫn đầu Premier League. Nếu muốn vậy, họ cần phải sửa sai trong cuộc tiếp đón Midtjylland ở trận lượt về vào cuối tháng này. Chỉ cần ghi một bàn và không để thủng lưới, đội bóng chủ sân Old Trafford sẽ thành công. 

Thế nhưng, với diễn biến hiện nay, cơ hội để M.U đi đến cuối con đường tại Europa League là viễn cảnh rất khó xảy ra (đội vô địch Europa League được dự Champions League mùa tới). Europa League mùa này còn rất nhiều đại diện có thể trở thành nỗi ác mộng với thầy trò Van Gaal. Borussia Dortmund, Schalke 04, Bayer Leverkusen, Tottenham, Liverpool, Villareal hay Napoli… đều là những đội bóng chất lượng và họ chắc chắn sẽ vượt qua M.U nếu Quỷ đỏ tiếp tục chơi như chuyến đi tới Đan Mạch.  

Trong trường hợp phải dừng chân tại vòng 1/16 Europa League, đó có thể là “giọt nước tràn ly” giữa Ban lãnh đạo của M.U với Van Gaal. Các quan chức tại Old Trafford đã cho phép Van Gaal có thời gian để sửa sai, để vực dậy đội bóng nhưng sự kiên nhẫn của họ không phải là vô hạn. Một khi căn bệnh trầm kha không có sự tiến triển, Quỷ đỏ buộc phải dứt tình với chiến lược gia người Hà Lan.

Các “sao” M.U sắp bị giảm lương

Các cầu thủ của M.U sẽ bị cắt giảm 25% lương nếu họ thất bại trong mục tiêu giành vé tham dự Champions League mùa tới. M.U đề cập tới chính sách “đánh” vào túi tiền các cầu thủ từ cách đây 3 năm, theo ý tưởng của cựu HLV Sir Alex Ferguson và Giám đốc điều hành David Gill. Tuy nhiên, điều khoản trên chỉ đi vào thực tế khi Quỷ đỏ chỉ đứng ở vị trí thứ 7 trong mùa giải 2013-2014, kết quả khiến David Moyes bị sa thải.

Tất cả các bản hợp đồng mới hoặc gia hạn hợp đồng đều kèm theo giao kèo này. Điều đó có nghĩa, lương của các cầu thủ từ mùa tới sẽ bị giảm 1/4 nếu M.U thất bại trong cuộc chạy đua tới chức vô địch Europa League và nằm ngoài tốp 4 đội trên bảng xếp hạng Premier League.