M.U vượt mặt Chelsea trên bảng tổng sắp quỹ lương

ANTĐ - Lần đầu tiên trong 10 năm qua, kể từ khi Roman Abramovich trở thành Chủ tịch Chelsea, đội bóng này mới để M.U vượt mặt trên bảng tổng sắp những CLB có quỹ lương “phình” to nhất nước Anh.
Năm 2004 có thể được coi là dấu mốc quan trọng trong việc chuyển mình của Chelsea ở xứ sở sương mù. Sự xuất hiện của Chủ tịch Abramovich cùng hầu bao vô tận của nhà tỷ phú người Nga giúp đội bóng chủ sân Stamford Bridge trở thành bến đỗ lý tưởng của các cầu thủ với mức lương trên “mây”.

Cụ thể, từ mùa giải 2003-2004, con số tiền lương mà Chelsea phải chi trả cho các cầu thủ một năm đã tăng 110% so với thời kỳ trước khi Chủ tịch Roman Abramovich đến với CLB. Trong năm thứ nhất thuộc thập kỷ đầu tiên của triều đại Chủ tịch người Nga, quỹ lương của đội bóng áo xanh thành London đã lên tới 115 triệu bảng.
M.U vượt mặt Chelsea trên bảng tổng sắp quỹ lương ảnh 1
Lần đầu tiên trong 10 năm Chủ tịch Abramovich "tại vị", Chelsea mới để M.U qua mặt về quỹ lương
Cũng vì chiến dịch chiêu mộ các ngôi sao “ăn xổi” như vậy mà Chelsea luôn ở dẫn đầu trong top những CLB trả lương nhiều nhất nước Anh. Đội bóng áo xanh thành London chỉ chịu nhường lại vị trí số 1 kể từ khi Man City có Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak.

Tuy nhiên, trên bảng tổng sắp mới nhất, Chelsea đã tụt xuống vị trí thứ 3 khi để M.U vượt qua lần đầu tiên trong suốt 10 năm qua về thành tích quỹ lương ngày một “phình to”. Theo đó, mùa giải 2012-2013, tổng chi tiêu để trả lương cho các cầu thủ ở sân Stamford Bridge chỉ là 176 triệu bảng, trong khi con số này bên phía Quỷ đỏ là 182 triệu bảng.

Trong số 176 triệu bảng nói trên đã gồm khoản phí bồi thường hợp đồng lên đến 4 triệu bảng cho cựu HLV Roberto Di Matteo sau khi Chelsea sa thải nhà cầm quân người Italia. Sau một năm duy trì quỹ lương ổn định trong mùa giải 2011-2012, con số tiền lương The Blues phải chi trả cho các cầu thủ đã tăng hơn 3% mùa này.
M.U vượt mặt Chelsea trên bảng tổng sắp quỹ lương ảnh 2
Man City với dàn sao "khủng" vẫn dẫn đầu danh sách những CLB thua lỗ với quỹ lương phình to
Mặc dù vậy, con số đó vẫn hết sức khiêm tốn so với mức tăng 11,3% của M.U sau khi chiêu mộ Robin van Persie cũng như tăng lương cho Wayne Rooney lên 300.000 bảng/tuần mới đây.

Tất nhiên, vị trí dẫn đầu trên bảng tổng sắp quỹ lương này vẫn thuộc về Man City với 233 triệu bảng. Hiện cả 3 đội bóng nói trên đều đang trong “sổ đen” của UEFA cùng việc lơ lửng án phạt bị truất quyền tham dự giải đấu danh giá nhất châu lục do vi phạm những điều luật trong việc cân bằng tài chính.