M.U sẽ mua ít nhất một Galactico

ANTĐ - M.U đặt quyết tâm tuyển mộ ít nhất một Galactico sau khi HLV Louis van Gaal thừa nhận Quỷ đỏ không thể chiến thắng tại Champions League với đội hình hiện tại. 

M.U đã bị CĐV la ó tại sân Old Trafford vào thứ Bảy (5-12) vì trận hòa thứ 6 trong mùa giải năm nay. Giới hâm mộ của Quỷ đỏ tỏ rõ sự thất vọng sau khi thầy trò Van Gaal bế tắc trong mục tiêu tìm kiếm bàn thắng. Đây là lý do khiến “Nhà hát của những giấc mơ” buộc phải cải thiện lực lượng nếu muốn cải thiện thành tích.

Gareth Bale, Cristiano Ronaldo và Neymar là những mục tiêu của M.U

Tờ Mirror cho biết, M.U dự định mua ít nhất một Galactico - cầu thủ hàng đầu thế giới - trong thời gian tới, sau khi Van Gaal thừa nhận đội hình hiện tại không đủ khả năng vô địch Champions League.

Van Gaal và giới chủ của M.U cùng nhất trí với nhau rằng Quỷ đỏ đã mất những cầu thủ tốt nhất trong những năm gần đây và họ cần phải “sửa sai”. Danh sách tiềm năng để đội bóng chủ sân Old Trafford mua sắm đã được tiết lộ, với Cristiano Ronaldo, Gareth Bale và Neymar là những mục tiêu.

Mặc dù chi tiêu hơn 250 triệu bảng từ lúc ngồi vào băng ghế huấn luyện của M.U vào mùa hè năm 2014, Van Gaal cảnh báo giới chủ của Quỷ đỏ tiếp tục phải đầu tư tiền của một lần nữa, nếu muốn cạnh tranh chức vô địch châu Âu.

M.U sẽ phải tăng gấp đôi mức đầu tư - nghĩa là khoảng 500 triệu bảng - trong tương lai gần để tuyển mộ các cầu thủ lớn, những người sẽ làm yên lòng giới hâm mộ của Quỷ đỏ.

Hành trình hướng tới tấm vé vào giai đoạn 2 tại Champions League sẽ giúp Van Gaal thuyết phục giới chủ M.U mở hầu bao, nhưng Quỷ đỏ trước mắt phải giải bài toán hóc búa trong chuyến du đấu tới Wolfsburg tại lượt trận cuối cùng vòng bảng Champions League (8-12). Đây là trận đấu M.U buộc phải thắng nếu muốn bảo đảm tấm vé vào vòng knock-out giải đấu danh giá nhất châu Âu mùa này.

“Tôi không nghĩ rằng M.U có thể vô địch Champions League mùa giải năm nay” - Van Gaal nói với các phóng viên - “Điều đó có thể chỉ đến ở mùa giải tới, khi chúng tôi cải thiện đội hình tương xứng”.