M.U phải nhanh tay nếu không muốn mất Mourinho

ANTĐ - M.U sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với PSG trong cuộc chạy đua tuyển mộ Jose Mourinho trong mùa hè năm nay, sau khi người khổng lồ của Pháp cân nhắc chia tay HLV Laurent Blanc vì thất bại tại tứ kết Champions League trước Man City. 

Mặc dù mới gia hạn hợp đồng 2 năm với PSG hồi tháng Hai, Blanc đã thừa nhận nguy cơ bị mất việc tại Parc des Princes sau thất bại 0-1 tại Etihad, điều khiến họ phải chia tay vòng tứ kết Champions League trong năm thứ tư liên tiếp.

Mourinho có thể lựa chọn gia nhập PSG thay cho M.U

Chủ tịch PSG, Nasser Al Khelaifi cho thấy dấu hiệu ủng hộ Blanc sau thất bại trước Man City bằng tuyên bố, chiến lược gia người Pháp đã “cố gắng làm tất cả những gì có thể”. Tuy nhiên, chủ sở hữu người Qatar cũng làm nổ ra cuộc tranh cãi về tương lai của HLV này với lời bình luận “chúng tôi biết phải làm như thế nào để giúp PSG tiến xa hơn tại Champions League”. Tình trạng sẵn sàng của Mourinho sau khi bị Chelsea sa thải hồi tháng 12-2015 đặt lên Blanc một áp lực rất lớn, bởi các quan chức của PSG luôn khát khao gặt hái thành công tại Champions League.

Mourinho, người từng vô địch châu Âu với Porto và Inter Milan khẳng định, ông sẽ trở lại công việc trong mùa hè năm nay. Dù từng nói về hy vọng tiếp tục ở lại Anh và dẫn dắt đội bóng nào của Premier League, “Người đặc biệt” không giấu giếm tham vọng chiến thắng tại tất cả các giải VĐQG lớn ở Lục địa già. Mourinho đã sở hữu các chức vô địch ở Bồ Đào Nha, Anh, Italia và Tây Ban Nha, điều có nghĩa chỉ có Bundesliga và Ligue 1 của Đức là những phần thưởng còn thiếu trong bộ sưu tập của ông.

Trong bối cảnh M.U vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của Louis van Gaal - người có hợp đồng đến cuối mùa giải 2016-2017, Mourinho sẽ chào đón tất cả những lời mời để có thêm sự lựa chọn về công việc tiếp theo. Rõ ràng, PSG sẽ là điểm đến hấp dẫn nếu nhìn vào tiềm lực tài chính hùng mạnh cũng như khát vọng chinh phục đỉnh cao châu Âu. Nếu so bì, PSG “ăn đứt” M.U nhờ tấm vé dự Champions League mùa tới.