M.U đưa cựu HLV Chelsea về thay Solskjaer

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Các nguồn tin từ Anh cho hay ban lãnh đạo Man United đang xem xét nghiêm túc khả năng sa thải Ole Solskjaer, đồng thời đưa HLV cũ của Chelsea và Inter Milan - Antonio Conte về thay thế.

Trận thua tan nát 0-5 trước Liverpool như giọt nước tràn ly, khiến BLĐ Quỷ đỏ phải suy nghĩ nghiêm túc về khả năng sa thải HLV Solskjaer để cứu đội bóng. Trong 4 vòng gần nhất ở Premier League, M.U thua tới 3 và hòa 1. Còn trong 9 trận đã qua trên mọi đấu trường, đội chủ sân Old Trafford thua đến 5 lần.

Conte sắp về M.U thay Solskjaer?

Conte sắp về M.U thay Solskjaer?

Việc bị đội đầu bảng Chelsea bỏ lại quá xa trên đường đua vô địch (14 điểm so với 22 điểm) khiến tham vọng của M.U gặp phải thách thức rất lớn. Nếu không có sự thay đổi, Quỷ đỏ thậm chí còn phải đối mặt với việc không thể lọt vào top 4 và dự Champions League mùa sau.

Theo Sun Sport, Giám đốc điều hành Richard Arnold của M.U phải hủy tất cả cuộc gặp của mình vào hôm qua (25-10) để họp khẩn với gia đình nhà Glazer - chủ sở hữu M.U. Vấn đề chính của cuộc họp tất nhiên là chuyện sa thải Solskjaer ngay lập tức hay trao cho chiến lược gia này cơ hội cuối cùng.

Trong khi đó, theo chuyên gia săn tin nổi tiếng Gianluca Di Marzio, Man United đã có những liên hệ đầu tiên với Antonio Conte, cựu HLV của Chelsea và Inter Milan, người đang thất nghiệp sau khi giành Scudetto với Inter ở mùa 2020/21.

Với đa phần các CĐV M.U, Conte có thể không phải cái tên lý tưởng nhất (như Zidane), nhưng chắc chắn là cái tên mang đến sự lạc quan hơn rất nhiều so với Solskjaer.

Conte từng chứng minh được năng lực của mình tại Chelsea và Inter, giúp những đội bóng này hình thành bản sắc trong lối chơi và mang lại hiệu quả rõ rệt. Trong khi đó, M.U của Solskjaer thường thi đấu nhợt nhạt, không có phong cách rõ ràng và chủ yếu dựa vào sự tỏa sáng của các cá nhân.

Không những thế, có nhiều ngôi sao của Quỷ đỏ cũng bất mãn với ông thầy người Na Uy khi hứa hẹn đủ điều về việc trao cơ hội, nhưng không làm. Trong đó nổi bật có Van de Beek, Jesse Lingard, Anthony Martial hay Diogo Dalot.