M.U có nguy cơ mua hụt Harry Maguire vì giá cao chót vót

ANTD.VN - Thương vụ mua "bom tấn" Harry Maguire của M.U có nguy cơ đổ vỡ, khi Leicester City không chịu nhượng bộ, vẫn đòi khoản tiền rất lớn mới nhả trung vệ này.

Thời gian qua, M.U kiên nhẫn theo đuổi Maguire, nhưng sự kiên quyết của Leicester City có thể khiến họ phải chùn chân. Theo đó, nhà cựu vô địch Anh khăng khăng giữ nguyên mức giá 90 triệu bảng (bao gồm điều khoản phụ) với Quỷ đỏ, nếu muốn sở hữu trung vệ này.

Maguire ở cách M.U những 90 triệu bảng Anh

Đây là mức giá kỷ lục cho một hậu vệ, vượt qua khá nhiều kỷ lục cũ 75 triệu bảng mà Liverpool từng bỏ ra để mua Virgil van Dijk. Theo đánh giá của M.U, tài năng của Maguire không vượt trội so với Van Dijk, và con số 90 triệu trên là phi lý.

Nhưng vấn đề là Leicester đang nắm đằng chuôi và họ không cần bận tâm. "Bầy Cáo" đủ tinh quái để hiểu rằng đây là thời điểm M.U đang khát khao trung vệ của mình hơn bao giờ hết. Eric Bailly vừa được các bác sĩ dự đoán phải mất 5 tháng để có thể trở lại sân cỏ, sau chấn thương đứt dây chằng đầu gối gặp phải ở trận thắng Tottenham 2-1, đẩy Quỷ đỏ vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng ở hàng phòng ngự.

HLV Solskjaer tính đến lúc này chỉ mới đem về sân Old Trafford hai tân binh là Daniel James và Aaron Wan-Bissaka, không ai trong đó có thể đá trung vệ.

Với việc đang đàm phán lấy chữ ký của Bruno Fernandes, khả năng M.U chịu bỏ 90 triệu bảng để mua Maguire là rất thấp. Và trong trường hợp đó, có thể Quỷ đỏ sẽ trở lại thương lượng mua một trung vệ chất lượng có giá rẻ hơn, là Samuel Umtiti của Barca hay thậm chí là Kurt Zouma của Chelsea.

Cuối tuần này, M.U sẽ chạm trán AC Milan trong trận giao hữu cuối cùng trong mùa hè tại ICCup 2019. Quỷ đỏ sẽ bắt đầu mùa giải mới 2019/20 bằng trận tiếp Chelsea trên sân nhà vào ngày 11-8.