M.U các thêm David de Gea lấy Ronaldo?

ANTĐ - Theo báo giới Tây Ban Nha và Anh loan tin, câu lạc bộ Manchester United đang lên kế hoạch chiêu mộ "đứa con lưu lạc" Cristiano Ronaldo trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Tuy nhiên, để thực hiện được điều này M.U sẽ phải hy sinh thủ thành số một của mình là David de Gea cho Real Madird.

Hợp đồng của Ronaldo với câu lạc bộ chủ sân Bernabeu còn hơn 2 năm nữa mới hết hạn. Việc gia hạn hợp đồng giữa người đại diện của Ronaldo và Real đã gặp nhiều trục trặc kể từ hồi tháng 9/2012 do hai bên không đạt được những thống nhất trong bản hợp đồng. Bên cạnh đó là những trục trặc trong phòng thay đồ.

Nếu hai bên nhất trí chia tay trước thời điểm đáo hạn, phí chuyển nhượng Ronaldo được ước lượng vào khoảng 122 triệu bảng. Tuy nhiên, phía M.U khẳng định họ không đủ tiềm lực tài chính để bỏ ra số tiền khổng lồ đến như vậy. Chính vì thế Real đã đưa ra giải pháp hợp lý hơn khi họ chấp nhận để M.U đem Luis Nani, de Gea ra đổi trác và hạ giá Ronaldo xuống còn khoảng 60 triệu bảng.

Hiện "kền kền trắng" đang cân nhắc bỏ ra 22 triệu bảng hỏi mua De Gea về thay thế Iker Casillas đang bị Jose Mourinho ghét bỏ. Bên cạnh đó, Nani có thể tạm thời thay thế cho bị trí mà Ronaldo để lại.

Tuy nhiên, trong bài phát biểu mới đây nhất của mình, chiến lược gia người Scotland đã phủ nhận việc bán hay đổi Nani: "Cậu ấy là một cầu thủ tài năng và một người đồng đội tuyệt vời. Cậu ấy cần thêm thời gian hồi phục thể lực. Nani sẽ có một tượng lai sáng lạng tại M.U và tại sao tôi phải để cậu ấy ra đi chứ."

Đối thủ đang cạnh tranh gắt gao với "Quỷ đỏ" chính là đại gia nước Pháp Paris Saint-Germain. Phía PSG khẳng định họ luôn sẵn sàng biến tiền đạo người Bồ Đào Nha trở thành cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới với 500.000 bảng/tuần.

Ronaldo đã có 6 năm gắn bó với Manchester United trước khi chia tay để gia nhập Real Madrid trong mùa Hè năm 2009 với giá chuyển nhượng cao ngất ngưởng 80 triệu bảng.