M.U 8 lần cử người xem “giò, cẳng” sao Bồ Đào Nha

ANTĐ - Tiền vệ phòng ngự 21 tuổi William Carvalho đang được xem là mục tiêu số 1 của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè khi HLV David Moyes vừa lần thứ 8 cử người tới xem “giò, cẳng” tài năng trẻ người Bồ Đào Nha mùa này.

Dù các tuyển trạch viên của M.U đã ngồi ở một góc khá kín trên khán đài theo dõi trận đấu giữa đội U21 Sporting Lisbon hòa không bàn thắng với Academica tối Chủ nhật tuần qua (3/2) theo giờ địa phương, nhưng vẫn không thoát khỏi tầm theo dõi của cánh báo chí Bồ Đào Nha. 

Theo thống kê của các đầu báo ở đất nước thuộc bán đảo xứ Iberia, đây đã lần thứ 8 trong mùa giải năm nay, HLV David Moyes cử người tới theo dõi tài năng của Carvalho. Chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự, nhưng cầu thủ sinh năm 1992 đã ghi 2 bàn thắng trong 17 lần ra sân trong màu áo Sporting Lisbon.

William Carvalho – mục tiêu chuyển nhượng số 1 của M.U trong mùa hè

William Carvalho cũng đã có trận đấu đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha vào tháng 11/2013, gặp Thụy Điển trong khuôn khổ vòng play-off giành vé tham dự World Cup 2014. Tiền vệ của Sporting là một trong những tài năng hứa hẹn sẽ tỏa sáng cùng đội tuyển Bồ Đào Nha, dưới sự dẫn dắt của HLV Paulo Bento tại ngày hội bóng đá thế giới diễn ra vào mùa hè ở Brazil.

Hiện, cả Real Madrid lẫn Barcelona đều muốn sở hữu tài năng 21 tuổi này. Tuy nhiên, hợp đồng của Carvalho với Sporting Lisbon vẫn còn thời hạn tới năm 2018, trong khi mức phí để giải phóng hợp đồng của tiền vệ này lên tới 37,5 triệu bảng.

Đây là mức giá có thể sẽ làm chùn bước cả hai đội bóng Tây Ban Nha nhưng có vẻ như M.U vẫn kiên quyết chiêu mộ Carvalho vào mùa hè. HLV David Moyes rất muốn có chữ ký của cầu thủ sẽ bước sang tuổi 22 vào tháng 4 này để thay thế cho Anderson, tiền vệ đang được cho Fiorentina mượn, và gần như chắc chắn sẽ ra đi vào cuối mùa giải.