Giám đốc lừa đảo bằng giấy tờ giả

Giám đốc lừa đảo bằng giấy tờ giả

ANTĐ - Cơ quan CSĐT – CAQ Hoàng Mai, Hà Nội vừa bắt giữ Phạm Văn Quang (1967) có HKTT ở TP Nam Định, tỉnh Nam Định, hiện trú ở TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, đối tượng này đã bị CAQ Hoàn Kiếm truy nã về hành vi trên...

Bắt đối tượng cướp tài sản

Bắt đối tượng cướp tài sản

ANTĐ - Phòng CSHS - Công an tỉnh Lạng Sơn vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Thế Hùng (tức Hùng Bướm), SN 1985, thường trú tại 16 ngõ 10 đường Phai Vệ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, về hành vi cướp tài sản.
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm dọn “rác trên trời”

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm dọn “rác trên trời”

ANTĐ - Từ ngày 8 đến 17-12, Công ty Điện lực Hoàn Kiếm thuộc Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội  đã tiến hành thí điểm đề án: “Cải tạo chỉnh trang sắp xếp đường dây, cáp viễn thông và thông tin trên cột điện tại tuyến phố Lý Thái Tổ”. 
Để khu vực Bờ Hồ đẹp hơn

Để khu vực Bờ Hồ đẹp hơn

ANTĐ - Ngày 23-10-2012, trên trang báo điện tử của Báo An ninh Thủ đô có bài viết “Hồ Gươm - Những điều trông thấy”, phản ánh về tình trạng giả nhà sư, hàng rong đeo bám và việc đá bóng, trượt patin tại khu vực hồ Gươm và vườn hoa Lý Thái Tổ. Ngày 16-11-2012, Ban quản lý khu vực hồ Gươm đã có Công văn 315/BQL gửi Báo An ninh Thủ đô, trong đó trân trọng cảm ơn sự phản ánh cũng như bày tỏ tinh thần tiếp thu đóng góp ý kiến của Báo. 
Chuyển biến từ nhận thức đến hành động

Chuyển biến từ nhận thức đến hành động

ANTĐ - Luôn có sự phối hợp, gắn kết chặt chẽ giữa lực lượng CAP,  cán bộ nhân dân trên địa bàn với lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp trong công tác phòng ngừa tội phạm, không để xảy cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng đến người và tài sản - Đó là hiệu quả thiết thực của việc triển khai chuyên đề liên kết trong suốt 5 năm qua ở phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội…

Bàn về “hiện tượng” Nguyễn Xuân Khánh

Bàn về “hiện tượng” Nguyễn Xuân Khánh

ANTĐ - Một cuộc tọa đàm khoa học xoay quanh những tác phẩm của lão nhà văn Nguyễn Xuân Khánh với tên gọi “Lịch sử và văn hóa qua tự sự nghệ thuật của Nguyễn Xuân Khánh” sẽ diễn ra vào ngày 15-10 tại Viện Văn học Việt Nam - 20 Lý Thái Tổ. 
Khó “cắt đuôi” đeo bám khách

Khó “cắt đuôi” đeo bám khách

ANTĐ - “Nếu được áp dụng chế tài mạnh, chắc chắn việc xử lý số đối tượng đeo bám, chèo kéo khách du lịch mua hàng, ép giá gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến ANTT và môi trường du lịch sẽ được giải quyết triệt để” - Trung tá Phạm Văn Ưng, Phó trưởng CAP Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội khẳng định.

Vờ va chạm giao thông để trộm cắp

Vờ va chạm giao thông để trộm cắp

ANTĐ - Nguồn tin từ CAP Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, vừa bắt được đối tượng cố ý va chạm giao thông để cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn tối 23-9.
Đại lý dụng cụ “chơi” ma túy “đá”

Đại lý dụng cụ “chơi” ma túy “đá”

ANTĐ - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSĐTTPMT) - CATP Hà Nội và CAQ Đống Đa đã liên tiếp phát hiện, triệt phá 2 vụ mua bán dụng cụ dùng để sử dụng chất ma túy. 
Hàng hiệu: Người mua nói giả, người bán bảo thật!

Hàng hiệu: Người mua nói giả, người bán bảo thật!

ANTĐ - “Tôi bỏ ra gần 5 triệu đồng để mua một đôi dép hiệu Gucci tại cửa hàng thời trang Gucci (63 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho con gái, vậy mà con tôi vừa đi được một ngày, đôi dép đã bong tróc bề mặt da, trông chẳng khác nào hàng rởm…”.

Kiên trì tuyên truyền, thuyết phục người dân không tham gia tụ họp, tuần hành gây mất an ninh trật tự

Kiên trì tuyên truyền, thuyết phục người dân không tham gia tụ họp, tuần hành gây mất an ninh trật tự

ANTĐ - Thời gian gần đây, dư luận nhân dân hết sức quan tâm mong muốn bày tỏ thái độ, tình cảm trước một số sự kiện liên quan đến chủ quyền biển đảo Việt Nam. Thành uỷ, Ủy ban nhân dân và các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội đã chủ động tuyên truyền, giải thích rõ về đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, thông qua phương pháp đối thoại hoà bình nhằm giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự và môi trường hoà bình, hữu nghị để phát triển đất nước.