Lý Hùng sẽ lấy vợ khi tìm được "một nửa" có tính cách giống mẹ mình

ANTD.VN - Bước sang tuổi 50, Lý Hùng vẫn đi về lẻ bóng. Anh thậm chí còn “rủ” cô em gái Lý Hương “ở vậy” để cùng mình để chăm sóc cha mẹ.

Nam tài tử hàng đầu của điện ảnh Việt Nam những năm đầu thập niên 90 từng trải qua hơn 30 mối tình nhưng là tình yêu trên phim ảnh. Còn ở ngoài đời, anh vẫn chưa từng kết hôn, cũng chưa từng công khai kề vai sánh bước bên bóng hồng nào. Đến giờ, khi chuẩn bị bước vào tuổi U50, Lý Hùng vẫn độc thân. Anh sống cùng cha mẹ trong một căn biệt thự tại TP.HCM và không nghĩ nhiều đến chuyện lập gia đình.

Nói về chuyện tình cảm riêng, Lý Hùng thừa nhận, anh không có ý nghĩ ép mình phải tìm một ai đó làm bạn đời và sống với nhau tới lúc về già. Trái lại, anh quan niệm mọi thứ đều là nhân duyên, nhất là chuyện tình yêu, mà đã là duyên thì nếu có sẽ đến chứ không phải cố gắng kiếm tìm. Nam diễn viên từng lập kỷ lục đóng nhiều vai chính nhất trên màn ảnh Việt tâm sự, thư tình mà anh nhận được từ người hâm mộ chất thành núi ở nhà. Anh trân trọng tất cả những tình cảm ấy nhưng chưa một lần đáp lại theo kiểu mối quan hệ yêu đương.

Lý Hùng và Y Phụng từng có 4 năm yêu nhau sau khi đóng chung cùng nhau trên phim ảnh

Còn với những bạn diễn từng đóng cặp với mình trên màn ảnh, người duy nhất tới giờ Lý Hùng thừa nhận chuyện “phim giả, tình thật” là nữ diễn viên Y Phụng. Theo đó, cả hai từng có quãng thời gian 4 năm gắn bó với nhau song rốt cuộc vẫn chia tay.

Lý do khiến cặp trai tài, gái sắc chia tay khi đó như lời Lý Hùng thì đơn giản chỉ vì cuộc sống có những ngã rẽ, mà chuyện tình cảm giữa anh và Y Phụng cũng vậy, mặc dù đó là một chuyện tình rất đẹp song không đi đến cái kết cuối cùng. Sau hơn 20 năm chia tay, đến nay Y Phụng đã có gia đình êm ấm tại Mỹ, còn Lý Hùng vẫn chung thủy với cuộc sống một mình. Cả hai vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng hỏi thăm nhau qua điện thoại và đi ăn, đi uống cà phê cùng bạn bè chung mỗi khi có dịp.

Lý Hùng tự nhận, anh là người đam mê công việc, cụ thể là hoạt động nghệ thuật. Vì thế, hầu như toàn bộ thời gian, anh đều dành cho công việc. Tuy không còn “chạy sô” đóng phim nhiều như trước song anh vẫn bận bịu với đủ thứ việc ngoài phim ảnh, từ ca hát đến tham gia các chương trình gameshow, tham dự các sự kiện, hoạt động quảng cáo. Với anh thì sự bận rộn đó chính là niềmn hạnh phúc lớn lao khiến anh không cảm thấy cô đơn khi chỉ có một mình.

Lý Hùng cùng bố mẹ và em gái 

Em gái của Lý Hùng – diễn viên Lý Hương tiết lộ, một ngày của anh trai mình tất bật từ sáng sớm đến tối khuya và có lẽ vì thế mà anh sợ không đem lại hạnh phúc cho người mình yêu. Cũng theo Lý Hương thì Lý Hùng từng có bạn gái mối quan hệ này không đi đến đâu vì anh quá bận, không có nhiều thời gian quan tâm chăm sóc cho người yêu.

Chính bởi tính cách này của Lý Hùng mà Lý Hương tin rằng, để tìm được một người phụ nữ thực sự hiểu, cảm thông và chia sẻ với anh không phải chuyện dễ gì. Có lẽ vì thế mà không ít lần Lý Hùng nửa đùa nửa thật nói vui với em gái rằng, cả hai cứ “ở vậy” tới già để chăm sóc cho bố mẹ.

Lý Hùng mong tìm được "một nửa" có tính cách giống mẹ mình

Về phần mình, Lý Hùng chia sẻ, anh không phải tuýp người kén chọn hay kỹ tính gì nhưng đúng là anh không muốn bắt đầu mối quan hệ với ai đó một cách dễ dàng. Thay vào đó, anh vẫn nghĩ tình yêu là sự song hành của cả cảm xúc lẫn lý trí, cái gì càng đến nhanh thì lại càng dễ đi, thế nên anh càng thận trọng khi đứng trước bất cứ cơ hội nào.

Dù hài lòng với cuộc sống đơn thân song Lý Hùng bộc bạch, nếu có duyên, anh vẫn mong tìm được một người phụ nữ giống như mẹ của mình – một người sống hết mình vì chồng con, lo toan vun vén gia đình và đặc biệt rất thấu hiểu, chia sẻ với sự bận rộn của chồng nên không bao giờ ghen. Nhắc đến chuyện tình yêu của bố mẹ thời trẻ, Lý Hùng bảo, ngày ấy mẹ anh là người “yêu thầm” bố anh trước và tình cảm cứ lặng lẽ như vậy cho tới khi ông phát hiện. Lý Hùng mong anh cũng sẽ có một chuyện tình yêu như thế, dù muộn, nhưng nhẹ nhàng và chầm chậm chứ không ồ ạt và chớp nhoáng.