Lý Hùng chứng tỏ được phong độ

ANTĐ - Diễn viên Lý Hùng - gương mặt ăn khách một thời vừa đảm nhận vai chính trong bộ phim truyền hình dài tập về những con tàu không số huyền thoại “Đường Hồ Chí Minh trên biển”. Theo diễn viên Lý Hùng, đây là vai diễn đặc biệt trong số cả trăm bộ phim anh đã từng đóng.

Lý Hùng vai Hai Rạng trong một cảnh quay “Đường Hồ Chí Minh trên biển”

- PV: Chào Lý Hùng! Dạo này anh có nhiều thay đổi thì phải?

- Lý Hùng: (cười) Đúng thế, tôi vừa tăng cân cho vở kịch Liên Hoa Sắc. Vở kịch này tôi đóng Phật Tổ Như Lai. Đến khi khởi quay “Đường Hồ Chí Minh trên biển” tôi lại phải giảm cân. Vì thế lúc béo lúc gầy như bạn thấy đó.

- PV: Trong phim “Đường Hồ Chí Minh trên biển” anh vào vai một Thiếu tá thuộc phía bên kia. Có vẻ như đây là lần đầu tiên Lý Hùng nhập vai dạng này?

- Lý Hùng: Tôi từng đóng 100 phim nhưng đây mới là lần thứ hai tôi vào vai dạng này. Lần đầu là một vai trong  phim “Cô gái điên” của đạo diễn Lê Cung Bắc. Vì ít như vậy nên tôi cũng thấy đây là loại vai có nhiều điều thú vị.

- PV: Tò mò một chút về vai diễn của anh.

- Lý Hùng: Đó là vai Thiếu tá Hai Rạng. Hai Rạng xuất thân trong một gia đình khá giả, học kinh tế rồi bị bắt đi quân dịch. Sau giải phóng, Hai Rạng đi Mỹ. 10 năm sau anh trở về bỏ vốn xây dựng làng chài nghèo của mình thành khu resort, giúp dân nghèo làm kinh tế. Đây cũng là một điểm tôi thấy là mới mẻ của phim về chiến tranh. 

- PV: Nhiều phim, khán giả đã quen với hình ảnh bên cạnh Lý Hùng luôn có người đẹp!

- Lý Hùng: Ở phim này, tôi “vướng phải” một mối tình không những say đắm mà còn ngang trái. Hai Rạng yêu tha thiết chiến sĩ cộng sản Tư Nhâm (Đinh Y Nhung đóng) nhưng không biết rằng cô đã có chồng. Mối tình đó chỉ thành sau 10 năm khi Hai Rạng từ Mỹ trở về, đã ly hôn với vợ, còn chồng của Tư Nhâm đã hy sinh… Sự gắn bó của Hai Rạng và Tư Nhâm cũng là một kết thúc có hậu ít thấy trong các phim chiến tranh. 

- PV: Hình như phim này có kinh phí rất "hoành tráng"?

- Lý Hùng: Nghe nói kinh phí mỗi tập là 400 triệu. Trong phim có sử dụng 3 tàu chiến, 3 trực thăng. Một điều vui nữa là tôi gặp lại chiếc tàu chiến tại đúng địa điểm nơi tôi từng đóng phim “Hồng Hải tặc”. Lần này là phim của Việt Nam mình, lại là phim truyền hình. Đáng mừng khi phim của ta được đầu tư chu đáo như vậy!

- PV: Vậy chắc cát-xê cho diễn viên cũng rất "chu đáo"?

- Lý Hùng: Ồ, cát-xê cũng bình thường thôi, đây là phim lịch sử mà! Tôi không quan trọng chuyện cát-xê, gần đây tôi ít nhận lời đóng phim, chỉ những phim nào thấy giá trị tôi mới tham gia. Nói thật chứ tôi đã tiêu tốn khá nhiều vào việc đi lại khi tham gia bộ phim này. Phim quay chủ yếu tại Phan Thiết, Long Hải… tôi tự di chuyển cho tiện công việc của mình chứ không đi cùng đoàn phim.

- PV: Anh có bao giờ lo lắng  phong độ của mình sẽ ngày một giảm sút theo tuổi tác?

- Lý Hùng: Tôi may mắn là con nhà võ, tôi học võ từ năm lên 6 tuổi và rất mê thể thao. Một tuần tôi có thể dành ra 2 - 3 ngày tập thể thao, đi bơi. Ngoài ra, việc ăn uống tôi cũng hạn chế ăn đồ béo, ăn ngọt, ít uống rượu và không hút thuốc lá. Vậy nên rất mừng là cho đến giờ tôi vẫn được các đạo diễn mời đóng cặp với những cô gái rất trẻ tuổi như Kim Tuyến chẳng hạn... Các cô ấy nói rằng họ xem phim của tôi đóng từ hồi còn bé xíu, vậy mà giờ lại được đóng cặp với tôi! Điều này không phải tôi quyết định nhé, là các đạo diễn muốn vậy thì chứng tỏ được phong độ của tôi rồi!

- PV: Mục tiêu nghề nghiệp lớn nhất của anh là gì?

- Lý Hùng: Vài năm nữa tôi mong mình có thể làm đạo diễn, sản xuất phim. Làm những bộ phim hành động, lịch sử như gia đình tôi đã từng làm.

- PV: Xin cảm ơn anh!

Phim “Đường Hồ Chí Minh trên biển” là sản phẩm hợp tác giữa Đài TH TP Hồ Chí Minh và Hãng phim Giải Phóng. Đây là một trong chuỗi các hoạt động Đài TH TP Hồ Chí Minh thực hiện nhân kỷ niệm 50 năm (23-10-1961 / 23-10-2011) ngày mở con đường huyền thoại. Phim sẽ phát sóng vào giờ vàng từ ngày 20-10 với 40 tập. Kịch bản phim dựa trên nội dung hai tiểu thuyết “Sóng chìm” và “Người của biển” của nhà văn Đình Kính, trong đó, “Sóng chìm” từng được trao giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2008. Hai đạo diễn của phim là Hồ Ngọc Xum và Đinh Thái Thụy. Tham gia phim cùng với Lý Hùng còn có Châu Thế Tâm, Hoàng Phi, Lâm Minh Thắng, Đinh Y Nhung, Lan Phượng, Quỳnh Thư...