Lý Hoàng Nam: "Tôi học hỏi được rất nhiều từ Djokovic, Federer"

ANTĐ - Hôm nay 14-7, Lý Hoàng Nam đã về nước mang theo chiếc cúp vô địch đôi nam Wimbledon trẻ 2015. Tay vợt 18 tuổi đã chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị cũng như dự định thời gian tới.

Chuyến bay đưa Lý Hoàng Nam từ London (Anh) về tới sân bay Nội Bài (Hà Nội) rồi tiếp tục hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Ở đâu, nhà vô địch Wimbledon trẻ cũng nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ.

Chia sẻ với báo giới về kế hoạch sắp tới, Hoàng Nam nói: "Tháng 9 tới, tôi sẽ thi đấu Grand Slam trẻ cuối cùng là giải Mỹ mở rộng. Sang năm 2016, tôi sẽ tiến lên giải đấu mới, không còn ở mức trẻ nữa. Tôi ý thức được những khó khăn mà mình sẽ đối mặt".

Lý Hoàng Nam: "Tôi học hỏi được rất nhiều từ Djokovic, Federer" ảnh 1

Lý Hoàng Nam thừa nhận học hỏi được nhiều điều từ thần tượng Novak Djokovic

Theo Hoàng Nam, để chơi tốt ở chuyên nghiệp đòi hỏi một VĐV có nhiều kỹ năng tốt hơn. "Mục tiêu quan trọng nhất của tôi trong quá trình luyện tập là cải thiện thêm nữa thể lực, sức mạnh và kỹ năng giao bóng. Vì đa phần các tay vợt giỏi đều có khả năng giao bóng rất tốt. Tôi may mắn có dịp được trực tiếp xem các ngôi sao quần vợt thế giới như Djokovic, Federer thi đấu và tôi học hỏi được rất nhiều về cách khởi động, lối chơi, giao bóng giúp cải thiện bản thân hơn", tay vợt trẻ vừa đi vào lịch sử quần vợt Việt Nam nói.

Để giúp Hoàng Nam hướng tới những mốc son mới, nhà tài trợ Becamex đã lên kế hoạch chu đáo. Ông Lê Việt Cường - Tổng thư ký Liên đoàn quần vợt Bình Dương, đồng thời là người quản lý của Hoàng Nam, cho biết: "Mục tiêu sắp tới chúng tôi đặt ra cho Hoàng Nam (hạng 1242) là vào top 200 thế giới".

Lý Hoàng Nam: "Tôi học hỏi được rất nhiều từ Djokovic, Federer" ảnh 2

Người hâm mộ vây kín Lý Hoàng Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất

Theo ông Cường, phía nhà tài trợ Becamex Bình Dương sẵn sàng đầu tư Hoàng Nam thành tay vợt nhà nghề. "Mỗi năm chúng tôi đầu tư chi phí cho Hoàng Nam ở mức 200.000 USD (hơn 4 tỷ đồng) cho các kế hoạch tập huấn, thi đấu… cho Hoàng Nam. Số tiền này sẽ được tăng lên tùy thuộc vào nhu cầu, sự phát triển của tay vợt này. Hiện chúng tôi đã liên hệ tìm HLV thể lực và liên hệ các chuyên gia lo về dinh dưỡng nhằm giúp Hoàng Nam có đủ năng lượng để chơi quần vợt nhà nghề. Mọi việc đã vạch rõ trong kế hoạch, Hoàng Nam hoàn toàn an tâm tập trung cho chuyên môn", người quản lý của Hoàng Nam cho biết.

Về phần mình, Lý Hoàng Nam cũng ý thức được khó khăn chờ đón: "Chơi ở giải trẻ và giải nhà nghề khác nhau nhiều lắm. Nó đòi hỏi mình phải rèn luyện thêm rất nhiều. Tôi sẽ cố gắng hết sức để đi tiếp với niềm đam mê của mình", Hoàng Nam chia sẻ.