Lý do khiến Chelsea khủng hoảng trầm trọng

ANTĐ - Từ nhà ĐKVĐ, Chelsea tụt xuống thứ 15 trên bảng xếp hạng Premier League và đó có thể chưa phải là vị trí thấp nhất. 
Lý do khiến Chelsea khủng hoảng trầm trọng ảnh 1

Nghỉ ngơi quá đà

Jose Mourinho đã thưởng cho các học trò thêm một tuần nghỉ ngơi sau khi đăng quang chức vô địch ở mùa giải trước. Đó có lẽ là một trong những quyết định tồi tệ nhất của chiến lược gia người Bồ Đào Nha, khiến phần lớn các cầu thủ không bắt kịp với không khí đua tranh mùa giải mới. Màn khởi đầu nghèo nàn của The Blues cho thấy thực tế nhiều cầu thủ Chelsea chưa sẵn sàng về mặt thể lực và sa sút phong độ là điều tất yếu.

Thất bại trên thị trường chuyển nhượng

Chelsea hoạt động rất hiệu quả trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm 2014, với Diego Costa và Cesc Fabregas. Tuy nhiên, The Blues không để lại ấn tượng nào trong năm 2015. Sau thương vụ đáng thất vọng với Juan Cuadrado hồi tháng 1, The Blues thất bại trong việc tuyển mộ các ngôi sao hàng đầu, trong đó có John Stones. Asmir Begovic có thể là sự thay thế hoàn hảo cho Petr Cech, nhưng Radamel Falcao giống như một “canh bạc”, trong lúc Baba Rahman cần nhiều thời gian để hòa nhập.

Nội bộ lục đục

Nhiều cầu thủ lên tiếng ủng hộ Mourinho và chịu trách nhiệm vì kết quả nghèo nàn, nhưng không phải tất cả họ đều chung tay hành động. Eden Hazard vừa xuống máy bay tại Kiev và ngay lập tức nhấn “like” với thông tin trên mạng xã hội Instagram về việc cầu thủ này được Real Madrid quan tâm. Sau những thất bại đầu tiên, một tâm lý hoang mang bao trùm lên phòng thay đồ của The Blues. Một số cầu thủ nói rằng họ sẽ rời Stamford Bridge nếu đội bóng đứng trước nguy cơ không được dự Champions League mùa tới.

Mourinho thiếu sáng suốt

Trận đấu vào cuối tuần qua là lần đầu tiên Mourinho không đưa ra sự thay đổi nào trong đội hình xuất phát của Chelsea kể từ tháng 11 năm ngoái. Trong giai đoạn đầu tiên của “Người đặc biệt” ở Stamford Bridge, các cầu thủ được chia thành 2 nhóm, với một nhóm thường xuyên đá chính. Tại mùa giải năm nay, chiến lược gia người Bồ Đào Nha thừa nhận ông không có bất cứ cầu thủ thường xuyên đá chính nào giống như mặc định trước đó. Costa có lẽ là cầu thủ ra sân đều đặn, nhưng điều đó chỉ vì Chelsea không có sự lựa chọn nào khả dĩ hơn.